07:19 14/07/2015

Iran tiếp cận 100 tỷ USD sau khi thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực

Iran sẽ tiếp cận số tài sản bị đóng băng trị giá hơn 100 tỷ USD khi thỏa thuận hạt nhân giữa nước này và Nhóm P5+1 được thực thi.

Ngày 14/7, các quan chức Mỹ cho biết Iran sẽ tiếp cận số tài sản bị đóng băng trị giá hơn 100 tỷ USD khi thỏa thuận hạt nhân giữa nước này và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) được thực thi.

Điều này phụ thuộc vào thời điểm Tehran kiềm chế chương trình hạt nhân và được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận.

Toàn cảnh cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 tại thủ đô Vienna (Áo) hôm 14/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Các quan chức giấu tên trên cũng cho hay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có thể tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran trong vòng 65 ngày nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận.

Thỏa thuận này bao gồm 1 điều khoản buộc Iran phải cho phép IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân khả nghi, kể cả cơ sở quân sự, trong vòng 24 ngày nếu nhận được yêu cầu từ đa số thành viên của một ủy ban thuộc HĐBA phụ trách giám sát thỏa thuận này.

Ủy ban bao gồm 8 thành viên: Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Mỹ, Iran và Liên minh châu Âu (EU). Như vậy, Mỹ, 3 quốc gia châu Âu và EU có thể buộc Iran cho phép tiếp cận các cơ sở, trong khi Tehran, Bắc Kinh và Moskva không có quyền phủ quyết.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói rằng HĐBA LHQ dự kiến sẽ thông qua nghị quyết phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân Iran trong vòng "vài ngày tới", đồng thời cho rằng thỏa thuận này có thể giúp bình thường hóa quan hệ của Tehran và quốc tế, thậm chí có thể giúp giải quyết một số cuộc khủng hoảng mà Tehran liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp.

Trong động thái liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoan nghênh thỏa thuận và tuyên bố Moskva sẽ nỗ lực hết sức để những thỏa thuận này được triển khai đầy đủ.

Tổng thống Nga đánh giá bản thỏa thuận cho thấy các bên tham gia đàm phán đã kiên quyết lựa chọn ổn định và hợp tác, và điều này được ghi nhận trong Nghị quyết Liên hợp quốc. Với bản thỏa thuận này, Iran sẽ được phép tiếp tục chương trình hạt nhân của mình dưới sự giám sát của IAEA.

Việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt về kinh tế chống Tehran sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các chương trình hợp tác quy mô về nguyên tử phục vụ cho mục đích hòa bình giữa Tehran và Moskva.

Theo thông báo từ Điện Kremli, Moskva sẽ thực hiện mọi nỗ lực trong khả năng của mình để thỏa thuận Vienna được triển khai đầy đủ, giúp củng cố an ninh quốc tế và trong khu vực, tăng cường không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, xây dựng một khu vực Trung Đông không có vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời huy động được một liên minh rộng lớn trong khu vực để chống lại những mối đe dọa khủng bố.

Tổng thống Putin nhấn mạnh ông hy vọng tất cả các bên liên quan, trước hết là các nước trong Nhóm P5+1 sẽ thực hiện đầy đủ các quyết định vừa đạt được tại Vienna.

Cũng liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với Iran, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết HĐBA sẽ sớm thông qua nghị quyết về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 trong “vài ngày tới”, để thỏa thuận sớm được triển khai.

TN (Theo Reuters/AP)