07:15 04/07/2012

Iran thử nghiệm máy bay tấn công không người lái

Trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên "Nhà Tiên tri Vĩ đại 7" (Great Prophet 7) diễn ra tại sa mạc Kavir từ ngày 2-4/7, ngày 3/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã tiến hành thử nghiệm máy bay tấn công không người lái (UAV).

Trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên "Nhà Tiên tri Vĩ đại 7" (Great Prophet 7) diễn ra tại sa mạc Kavir từ ngày 2-4/7, ngày 3/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã tiến hành thử nghiệm máy bay tấn công không người lái (UAV).



Truyền hình Iran cho biết, chiếc UAV này đã phá hủy thành công các mục tiêu giả định ở khu vực phía Bắc sa mạc Lut, miền Trung Iran. Tuy nhiên, tin tức trên không nói rõ về loại máy bay ném bom không người lái nào đã được thử nghiệm. 


Một chiếc máy bay không người lái của Iran. Nguồn: Internet

 


Cùng ngày, IRGC cũng đã bắn thử thành công một số loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa được sản xuất ở trong nước nhằm vào hơn 100 mục tiêu giả định ở khu vực trung tâm của sa mạc. Hãng thông tấn Mehr dẫn lời Chuẩn tướng Amir Ali Hadzhizadeha, Chỉ huy bộ phận hàng không vũ trụ của IRGC cho biết một số loại tên lửa đạn đạo của IRGC có thể đạt tầm bắn tới 2000km.


Tuy nhiên trong cuộc tập trận này chỉ tiến hành bắn thử các loại tên lửa có tầm bắn từ 300km, 500km, 800k đến 1300km, bao gồm các loại tên lửa Shahab1, Shahab 2, Shahab 3, Khalij Fars, Tondar, Fateh và Zelzal cùng với Qiam. Ông Hadzhizadeha cũng cho biết loại tên lửa có tầm bắn 300km sẽ sớm được đưa vào sử dụng.



Trong khi đó, tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết cuộc tập trận trên vi phạm nguyên tắc của Hội đồng Bảo an LHQ về việc "cấm Iran tiến hành bất kỳ hành động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân".



Cuộc tập trận này của Iran diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong quan hệ với nước láng giềng Ixraen, Mỹ và các nước Liên minh châu Âu liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.



Về cuộc hội đàm cấp chuyên gia giữa Iran và các cường quốc diễn ra tại Istanbul -Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/7, giới chức Iran đã lên tiếng chỉ trích vòng cấm vận mới của phương Tây nhằm vào chương trình xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nhắc lại Iran quyết tâm chống lại lệnh trừng phạt bằng cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ việc xuất khẩu dầu mỏ.

 

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali-Akbar Salehi cho biết Iran đang tìm kiếm một giải pháp "cùng thắng" tại cuộc đàm phán, đồng thời khẳng định Tehran có quyền làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho rằng vòng cấm vận mới sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc, đồng thời khẳng định Iran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu hạt nhân của mình.

 

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran kiêm Giám đốc quản lý Tập đoàn dầu mỏ nhà nước Iran Ahmad Qalebani cho biết, Iran có thể giảm tỷ lệ xuất khẩu dầu mỏ xuống 20-30% do chi phí sửa chữa và bảo trì các giếng dầu.



Mỹ và EU đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với Iran nhằm gây áp lực, yêu cầu nước này từ bỏ các hoạt động làm giàu urani. Lệnh trừng phạt gần nhất của EU đối với ngành dầu mỏ của Iran chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7 vừa qua, chỉ vài ngày sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm các ngân hành thế giới tiến hành các hoạt động giao dịch mua bán dầu với các ngân hàng của Iran.


 

TTXVN/ Tin Tức