12:08 10/12/2014

Iran thử nghiệm hệ thống phòng không mới

Quân đội Iran cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ thử nghiệm các hệ thống phòng không mới trong khuôn khổ một cuộc tập trận hải quân lớn dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Các nguồn tin khu vực dẫn lời một chỉ huy cấp cao của quân đội Iran cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ thử nghiệm các hệ thống phòng không mới trong khuôn khổ một cuộc tập trận hải quân lớn dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Chuẩn tướng Farzad Esmaili, chỉ huy căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya, nói rằng các hệ thống tên lửa và rađa mới của Iran sẽ được công bố trong cuộc tập trận hải quân mang mật danh "Velayat 93". Cuộc tập trận này có mục đích chuyển tải thông điệp hòa bình và hữu nghị của Iran tới các nước trong khu vực.

Trong những năm gần đây, Iran đã đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực quốc phòng và có thể tự chủ trong việc sản xuất các hệ thống và trang thiết bị quân sự thiết yếu. Tehran đã nhiều lần trấn an các nước khác trong khu vực rằng sức mạnh quân sự của nước này dựa trên học thuyết quốc phòng răn đe là chính.

Trong diễn biến khác, Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi đã bác bỏ những quan ngại của Mỹ cho rằng Tehran đang mua sắm các thiết bị mới để sử dụng cho một lò phản ứng hạt nhân gây tranh cãi.

Ông Kamalvandi khẳng định "không có thông tin về việc mua" trái phép các thiết bị cho tổ hợp hạt nhân nước nặng Arak.
Tuần này, tạp chí trực tuyến "Foreign Policy" cho hay Mỹ đã nói với một ủy ban của Liên hợp quốc gồm các chuyên gia giám sát các lệnh trừng phạt rằng các đặc vụ của Iran đã tìm cách mua một cách bất hợp pháp các cấu kiện dùng cho tổ hợp Arak.


T.N