11:17 28/11/2011

Iran thông qua luật trục xuất đại sứ Anh

Hội đồng Vệ binh Iran ngày 28/11 đã thông qua một dự luật đòi trục xuất Đại sứ Anh tại Têhêran trong vòng 2 tuần. Trước đó, quốc hội Iran đã bỏ phiếu nhất trí trục xuất Đại sứ Anh nhằm trả đũa sau khi Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Iran.

Hội đồng Vệ binh Iran ngày 28/11 đã thông qua một dự luật trục xuất Đại sứ Anh tại Têhêran trong vòng 2 tuần. Trước đó, quốc hội Iran đã bỏ phiếu nhất trí trục xuất Đại sứ Anh nhằm trả đũa sau khi Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Iran.


Đại sứ Anh tại Iran, ông Dominick Chilcott, có hai tuần để rời Iran. Ảnh: Internet


Theo người phát ngôn Hội đồng Vệ binh Iran, ông Abbas Ali Kadkhodaei, sau khi thảo luận, các thành viên hội đồng đã nhất trí thông qua luật trên. Sau khi dự luật được phê chuẩn, Bộ Ngoại giao Iran có nhiệm vụ thực hiện.

Theo luật này, quan hệ ngoại giao giữa Iran và Anh bị giáng xuống cấp đại biện lâm thời. Luật cũng có một điều cảnh báo rằng các nước khác có thể cũng bị trừng phạt nếu hành động giống Anh.

Trước đó, ngày 14/11, cùng với Mỹ và Canađa, Anh đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, cắt đứt mọi mối quan hệ về mặt tài chính với nước này.

Thùy Dương