Quan chức Iran cho biết một đầu đạn của Mỹ đã đánh trúng khu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Bushehr sử dụng nhiên liệu uranium do Liên bang Nga cung cấp.
Quang cảnh bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Phó tỉnh trưởng Bushehr phụ trách chính trị, an ninh và công tác xã hội, ông Ehsan Jahangirian nói với hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào tối 8/7 đã đánh trúng nhiều địa điểm trong tỉnh Bushehr, bao gồm khu vực vành đai bao quanh nhà máy điện hạt nhân Bushehr, một địa điểm quân sự gần Choghadak và một cầu cảng dành cho tàu cá tại huyện Asaluyeh.
Ông Jahangirian cho biết các tàu cá của người dân địa phương đã bốc cháy sau cuộc tấn công nhằm vào cầu cảng và đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thương vong nào tại tỉnh Bushehr.
Theo ông Jahangirian, các đội ứng phó khẩn cấp đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá mức độ thiệt hại.
Trong khi đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng hai tiếng nổ đã được nghe thấy tại một số khu vực của Bushehr không lâu trước khi các cuộc tấn công của Mỹ được xác nhận, nhưng vị trí chính xác ban đầu chưa được công bố.
Hãng tin này cho biết mặc dù xuất hiện nhiều thông tin nói rằng các đầu đạn của đối phương đã đánh trúng trực tiếp nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nhưng Tỉnh trưởng Bushehr đã bác bỏ những thông tin đó.
Trong khi đó, IRNA dẫn lời Phó Tỉnh trưởng Jahangirian cho biết cuộc tấn công chỉ đánh trúng khu vực vành đai bao quanh nhà máy và mô tả đây là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công đang diễn ra, mà theo phía Iran là vi phạm bản ghi nhớ về ngừng bắn.
Được đưa vào vận hành từ năm 2011, nhà máy Bushehr là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran, sử dụng nhiên liệu uranium do Liên bang Nga cung cấp.
Trước đó, cơ sở này từng bị các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào hồi tháng 3, khiến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp diễn nhằm vào địa điểm này có thể dẫn tới một tai nạn phóng xạ nghiêm trọng.
Không giống các cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Trung tâm Công nghệ hạt nhân Isfahan, vốn đã bị máy bay ném bom B-2 của Mỹ tấn công trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, hạ tầng cốt lõi của Bushehr trước sự việc này vẫn chưa bị đánh trúng và các chuyên gia kỹ thuật Liên bang Nga vẫn tiếp tục làm việc tại cơ sở này.
Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại các khu vực ven biển gần thành phố Bandar Abbas ở miền Nam Iran.
Theo hãng thống tấn bán chính thức Mehr của Iran, người dân tại nhiều nơi trong thành phố đều có thể nghe thấy tiếng nổ.
Hãng Mehr cho biết vào khoảng 14 giờ theo giờ địa phương (17 giờ 30, giờ Việt Nam), nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các khu vực ven biển của huyện Bandar Abbas.
Các báo cáo từ hiện trường cho thấy tiếng nổ chủ yếu phát ra từ các khu vực ven biển phía Nam, ngoài khơi và khu vực phía Tây thành phố.
Theo hãng tin này, các vụ nổ nhiều khả năng liên quan đến các cuộc giao tranh diễn ra tại một số khu vực thuộc Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
Một số nguồn tin cũng cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại một số khu vực của Bandar Abbas, có thể để đối phó với các mục tiêu bị coi là thù địch.
Các cuộc tấn công tại Bushehr nằm trong làn sóng không kích quy mô lớn hơn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), mà theo phía Mỹ đã đánh trúng khoảng 90 mục tiêu quân sự của Iran.
Các mục tiêu bao gồm hệ thống phòng không, kho chứa thiết bị bay không người lái và tên lửa, các khí tài hải quân cùng cơ sở hạ tầng hậu cần ven biển.
Bộ Y tế Iran cho biết trong hai ngày không kích vừa qua, tại năm tỉnh đã có 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương.
Trong khi đó, hãng thông tấn Fars đưa tin một trong hai cây cầu đường sắt bị lực lượng Mỹ tấn công là Cầu đường sắt Aq Taqeh Khan tại tỉnh Golestan ở miền Bắc nước này.
Fars cho biết tuyến đường sắt đi qua Turkmenistan và Kazakhstan là tuyến vận tải đường bộ quan trọng kết nối với Trung Quốc, đồng thời trở nên đặc biệt quan trọng sau khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran tại Vùng Vịnh hồi đầu năm nay.
Hãng tin này cũng cho biết Liên bang Nga đã sử dụng chính tuyến đường này để vận chuyển hàng hóa tới Iran kể từ cuối năm 2025 và công tác sửa chữa cây cầu dự kiến sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn.