08:01 22/08/2012

Iran tăng cường khả năng phòng thủ

Ngày 21/8, Iran đã công bố phiên bản nâng cấp của loại tên lửa Fateh 110 có khả năng bắn xa 300 km, đồng thời tuyên bố sẽ xây dựng một hệ thống trận địa phòng không mới trong động thái dường như để chứng tỏ khả năng sẵn sàng đương đầu với bất kỳ cuộc tấn công nào của Ixraen.


 

Tên lửa tầm ngắn Fateh trong một vụ bắn thử. Ảnh: Presstv

Đích thân Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi đã tham dự buổi lễ công bố tên lửa tầm ngắn Fateh 110 thế hệ thứ tư cùng các khí tài bổ trợ khác đã được nâng cấp. Hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn lời Tổng thống Ahmadinejad khẳng định rằng các nỗ lực nâng cấp kỹ thuật quân sự của Iran chỉ phục vụ mục đích phòng thủ đơn thuần và không thể xem là mối đe dọa. Nhưng ông cũng khẳng định đây là những thứ làm nhụt chí của bất kỳ cường quốc nào muốn áp đặt ý chí lên Iran.


Phiên bản mới của tên lửa Fateh-110, còn được gọi là Conqueror (Kẻ chinh phục), có khả năng bay nhanh hơn, có tuổi thọ dài hơn và có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu. Trước đó, hồi đầu tháng, Iran tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa này - loại vũ khí được nâng cấp về độ chính xác nhằm tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển trong vòng 300 km. Tổng thống Iran cho rằng việc giới thiệu phiên bản mới của Fateh-110 chứng tỏ khả năng phòng thủ và đánh chặn của quốc gia Hồi giáo này đã được cải thiện đáng kể.


Cùng ngày, các quan chức Iran đã công bố khởi công xây dựng một trận địa phòng không mới tại miền nam nước này, cách cơ sở làm giàu urani Isfahan, khoảng 210 km. Hãng tin Fars của Iran cho biết hệ thống trận địa phòng không rộng 200 ha tại vùng Abadeh là hệ thống phòng không lớn nhất tại khu vực này của Iran. Hệ thống này do Khatam al-Anbia, một công ty công trình thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran, xây dựng với số lượng công nhân lên đến 6.000 người.


Phát biểu tại buổi lễ khởi công công trình, Thống đốc vùng Abadeh, ông Javad Askari tuyên bố: “Nếu kẻ thù nào có ý định tấn công mảnh đất này, chúng ta sẽ biến vịnh Persian trở thành mồ chôn của bọn chúng”.


Ixraen vốn luôn coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa và hồi đầu tháng 8/2012, nhiều chính trị gia nước này đã bóng gió nói về khả năng mở cuộc tấn công triệt phá các cơ sở hạt nhân của Iran, quốc gia từng hăm dọa hủy diệt nhà nước Do Thái.

 

Trần Long