04:16 14/04/2015

Iran sẽ rút đơn kiện Nga vụ S-300?

Một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran sẽ rút đơn kiện Nga ngay sau khi thương vụ S-300 được hoàn tất.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani cho biết, Tehran sẽ rút đơn kiện Nga ngay sau khi thương vụ chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 được hoàn tất.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Moskva ngày 14/4, ông Shamkhani nói rằng Iran hy vọng hệ thống phòng thủ này sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay. Ngay sau đó, vụ kiện sẽ được "đóng gói".

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. Ảnh: Sputnik


Năm 2007, Nga đồng ý bán cho Iran 5 hệ thống S-300 PMU-1, với tổng trị giá 800 triệu USD. Đến tháng 10/2010, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí chống Iran, do lo ngại Tehran phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình năng lượng hạt nhân dân sự.

Diễn biến mới này buộc Moskva dừng hợp đồng thương vụ ký với Iran. Đáp lại, Tehran đâm đơn kiện tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport (Nga) ra Tòa trọng tài ở Geneva năm 2011, đòi mức bồi thường 4 tỉ USD.

Hôm 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống S-300 cho Iran. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình luận, lệnh cấm đã không còn phù hợp sau khi Nga, Mỹ cùng với Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức đạt thỏa thuận khung với Iran về chương trình hạt nhân hạt nhân của nước này hồi đầu tháng.


HT (Theo Sputniknews)