01:23 08/01/2012

Iran sắp mở cửa nhà máy hạt nhân dưới lòng đất

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của Iran (AEOI), ông Fereidoon Abbasi, ngày 8/1 (giờ Việt Nam) cho biết, nhà máy làm giàu uranium ngầm Fordo của nước này sẽ đi vào hoạt động trong tương lai gần.

* Iran tập trận gần biên giới Ápganixtan

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của Iran (AEOI), ông Fereidoon Abbasi, ngày 8/1 (giờ Việt Nam) cho biết, nhà máy làm giàu uranium ngầm Fordo của nước này sẽ đi vào hoạt động trong tương lai gần.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (đi đầu) trong một chuyến thăm nhà máy làm giàu uranium Natanz năm 2008. Ảnh: internet

Hãng thông tấn Mehr (Iran) dẫn lời ông Abbasi tại lễ khai trương triển lãm về các thành tựu hạt nhân của Iran tại thành phố cảng Bandar Abbas: “Nhà máy Fordo sẽ sớm khai trương và sẽ sản xuất uranium làm giàu ở cấp độ 20%, 4% và 3,5%”. Ông Abbasi cũng cho biết, chỉ trong vài tuần tới, Iran sẽ thông báo một số tiến bộ mới trong lĩnh vực hạt nhân, trong đó có việc nhà máy điện hạt nhân Bushehr của nước này sẽ đạt công suất đầy đủ 1.000 megawatt vào đầu tháng 2. Hoạt động xây dựng nhà máy Bushehr, bắt đầu từ năm 1975, đã bị đình trệ khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận công nghệ cao đối với Iran sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Năm 1998, Nga đã ký hợp đồng giúp Iran hoàn tất công trình này.

Trước đó, hồi tháng 8, ông Abbasi từng cho biết, Iran sẽ lắp đặt một thế hệ máy ly tâm mới tại các cơ sở làm giàu uranium của mình và sẽ tăng sản lượng uranium làm giàu 20% lên gấp 3 lần. Theo đó, Iran sẽ sớm lắp đặt chuỗi đầu tiên gồm 164 máy ly tâm thế hệ mới tại cả hai nhà máy làm giàu uranium Natanz và Fordo. Iran sẽ ngừng làm giàu uranium tại Natanz sau khi đảm bảo rằng nhà máy ngầm dưới lòng đất ở Fordo có thể đạt sản lượng uranium làm giàu 20% gấp 3 lần mức hiện tại.
Cũng trong ngày 8/1, ông Abbasi tuyên bố, Iran sẵn sàng giúp các quốc gia bạn bè ở châu Phi – nơi giàu nguồn tài nguyên uranium – xây dựng các cơ sở xử lý quặng thành nguyên liệu hạt nhân.

Trong khi đó, quân đội Iran ngày 7/1 đã bắt đầu cuộc tập trận mới ở miền đông nước này. Theo Tư lệnh Lục quân Iran, Tướng Mohammad Pakpour, mục đích của cuộc tập trận này là tăng cường an ninh dọc các vùng biên giới của Iran và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lục quân Iran.

Tư lệnh hải quân Iran, Đô đốc Ali Fadavi, cho biết, Iran đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng Vịnh và eo biển Hormuz vào tháng 2. Ông Fadavi khẳng định, eo biển chiến lược Hormuz hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Iran và mọi hoạt động qua tuyến đường biển này đều được Iran giám sát.

Một cuộc tập trận tiếp theo của Iran tại vùng Vịnh sẽ tiếp tục làm “nóng” khu vực này, nhất là khi sau Mỹ, Anh cũng đã “gửi một thông điệp cứng rắn” tới Iran bằng việc đưa tàu chiến lớn nhất và mới nhất của mình tới Vịnh Persique. Tàu khu trục HMS Daring trị giá 1 tỉ bảng, với thiết kế “tàng hình” giúp tránh sự theo dõi của các hệ thống radar, đã rời cảng Portsmouth để gia nhập đội tàu chiến của Anh tại vùng Vịnh. Mặc dù việc triển khai tàu được lên kế hoạch từ hơn 1 năm trước, nhưng động thái này đã diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Iran sau khi Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz, cửa ngõ vận chuyển dầu lửa quan trọng nhất thế giới.

Thu Hằng