01:00 31/01/2012

Iran sản xuất được đạn pháo điều khiển bằng laser

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 30/1 cho biết, nước này đã sở hữu các loại đạn pháo được điều khiển bằng tia laser với tầm bắn 20 km, có thể tấn công các mục tiêu cố định và di động.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 30/1 cho biết, nước này đã sở hữu các loại đạn pháo được điều khiển bằng tia laser với tầm bắn 20 km, có thể tấn công các mục tiêu cố định và di động.

Với thành tựu trên, Iran hiện là một trong 5 nước trên thế giới có thể chế tạo các loại vũ khí tiên tiến bằng công nghệ trong nước. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết về các loại pháo này không được tiết lộ.

Trong khi đó, Đài Truyền hình địa phương Press TV đưa tin Iran sẽ cho ra mắt chiếc máy bay không người lái tự chế mới (UAV), có tên A1, với những đặc điểm và khả năng hoạt động linh hoạt. Dẫn lời một kỹ sư hàng không phụ trách dự án này, Press TV cho biết chiếc máy bay điều khiển từ xa A1 đạt tầm cao tối đa hơn 3.000 mét và có khả năng bay ít nhất là 2 tiếng và có tải trọng 5 kg. Loại máy bay này sử dụng xăng có chỉ số ốctan cao, pha với 1% dầu, được trang bị các hệ thống âm thanh, nhận biết hóa chất và màu sắc cũng như các thiết bị cảm biến khác.

Iran thường xuyên thông báo những đột phá mới trong sản xuất vũ khí bằng công nghệ cao, song chỉ tiết lộ rất ít chi tiết. Tuần trước, Bộ trưởng Vahidi tuyên bố, nước CH Hồi giáo này sẽ sớm cho ra mắt loại máy bay tuần tra hải quân tự chế mới được điều khiển từ xa, có thời gian bay dài và có thể giám sát được các khu vực biển thông qua các hệ thống quang học và radar.

TTG