06:08 19/06/2014

Iran ra mắt vệ tinh giám sát mới 'Iran-Sat'

"Iran-Sat" bao gồm hai hệ thống tiếp nhận để thu hình ảnh vệ tinh (MODIS) và một hệ thống tiếp nhận dữ liệu hình ảnh và mạng lưới truyền hình vệ tinh (EUMETCast).

Trang tin "Infos d'Al Manar" của Liban ngày 18/6 đưa tin Iran đã khai trương một hệ thống giám sát vệ tinh mới "Iran-Sat" tại Trung tâm Vũ trụ Alborz trước sự chứng kiến của Phó Tổng thống Iran.

"Iran-Sat" bao gồm hai hệ thống tiếp nhận để thu hình ảnh vệ tinh (MODIS) và một hệ thống tiếp nhận dữ liệu hình ảnh và mạng lưới truyền hình vệ tinh (EUMETCast). Hệ thống tiếp nhận đã được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2014 và đang thu nhận hình ảnh (MODIS) của các vệ tinh "Aqua" và "Terra" nằm trong mạng lưới vệ tinh EUMETCast, được sử dụng trong việc hợp tác khí tượng với các nước châu Âu dưới sự giám sát của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Trong một chuyến thăm căn cứ không quân Kermanshah ở miền Tây Iran, Tư lệnh Lục quân Iran, Tướng Ahmadreza Pourdastan khẳng định: "Quân đội Iran giám sát liên tục mọi chuyển động đáng ngờ và đe dọa lãnh thổ của mình. Với hiệu suất và khả năng của quân đội và lực lượng đặc biệt, không có mối đe dọa nào có thể nhắm vào mục tiêu Cộng hòa Hồi giáo Iran và nếu điều này xảy ra, các lực lượng vũ trang Iran sẽ làm cho những kẻ xâm lược phải hối tiếc".


T.N