06:21 10/06/2014

Iran quyết đạt thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1

Iran sẽ nỗ lực hết sức nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

Iran sẽ nỗ lực hết sức nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức). Tuyên bố mạnh mẽ trên của Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra ngày 10/6 trong bối cảnh nước CH Hồi giáo này đang tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên với Mỹ và khẳng định sẽ đàm phán riêng rẽ với Pháp, Nga, Đức về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

 

Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Ankara. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Rouhani khẳng định Tehran sẽ theo đuổi đến cùng một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 và sẵn sàng thương lượng để tìm kiếm một giải pháp cho các bất đồng hạt nhân, cũng như chấm dứt các biện pháp trừng phạt bất công của phương Tây nhằm vào nước này.


Tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Iran bước vào ngày đàm phán trực tiếp thứ hai tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong ngày làm việc đầu tiên 9/6, hai bên đã thảo luận hàng loạt vấn đề, nhưng nội dung cuộc thảo luận tạm thời được giữ kín để “tạo cho các nhà đàm phán cơ hội thành công tốt nhất”.


Hãng thông tấn ISNA dẫn lời nhà đàm phán cấp cao của Iran Abbas Araqchi nhận xét rằng ngày đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran đã diễn ra “trong bầu không khí tích cực và xây dựng”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf nêu rõ các cuộc hội đàm trực tiếp tại Geneva là cần thiết vì các cuộc hội đàm đa phương mở rộng trước đây chưa đạt đủ tiến bộ. Theo bà, đây là cuộc tham vấn chuẩn bị cho những tiến bộ hy vọng sẽ đạt được trong vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran với nhóm P5+1, dự kiến diễn ra trong 5 ngày từ 16-20/6 tới tại Geneva.


Cùng ngày, Iran cho biết sẽ tiến hành đàm phán riêng rẽ với Pháp, Nga, Đức về chương trình hạt nhân của nước CH Hồi giáo này, đồng thời để ngỏ khả năng kéo dài đàm phán thêm 6 tháng nữa nếu các bên chưa đạt được một thỏa thuận vào hạn chót là ngày 20/7 tới. Mục đích của một loạt cuộc đàm phán song phương này là nhằm tìm cách giảm những khác biệt mà cho đến nay vẫn cản trở sự tiến triển trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.


Tháng 11 năm ngoái, Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận bước đầu về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ và Liên minh châu Âu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Iran. Theo thỏa thuận, Tehran hạn chế làm giàu urani ở mức độ thấp và vô hiệu hóa urani làm giàu ở mức 20%. Các bên đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện cuối cùng với thời hạn chót 20/7 đề ra.

 

TTXVN/Tin tức