12:10 25/12/2012

Iran phủ nhận hợp tác với Triều Tiên về tên lửa

Kênh truyền hình Press TV đưa tin ngày 24/12 Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, đã bác bỏ những thông tin gần đây về việc Iran hợp tác với CHDCND Triều Tiên trong lĩnh vực tên lửa giữa Iran

Kênh truyền hình Press TV đưa tin ngày 24/12 Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, đã bác bỏ những thông tin gần đây về việc Iran hợp tác với CHDCND Triều Tiên trong lĩnh vực tên lửa giữa Iran.

 

Hồi đầu tháng, báo chí phương Tây đưa tin Iran vừa triển khai các nhân viên quốc phòng đến Triều Tiên để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tên lửa giữa hai nước. Báo “Chosun Ilbo” của Hàn Quốc dẫn lời một chuyên gia tên lửa thuộc Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc, người tham gia vào công việc nghiên cứu mảnh vỡ tên lửa đẩy của Triều Tiên trong vụ phóng vệ tinh, cho biết qua nghiên cứu các mảnh vỡ cũng như các tài liệu về tên lửa của Iran cho thấy có mối liên hệ về công nghệ tên lửa giữa hai quốc gia này.

 

Hệ thống tên lửa S-300 do Iran chế tạo. Ảnh: Internet.

 

Tuy nhiên, Chuẩn tướng Vahidi đã bác bỏ các thông tin trên, khẳng định đó chỉ là sự suy đoán. Bộ trưởng Quốc phòng Iran khẳng định cho đến nay, Iran chưa cử bất cứ người nào đến Bình Nhưỡng trong khuôn khổ hợp tác về tên lửa.

 

Cùng ngày, hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết Tehran đã khuyến cáo công dân nước này tránh các chuyến đi không cần thiết đến Mỹ, và trong trường hợp phải đi thì cần phải tăng cường cảnh giác ở mức cao nhất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại các sự việc công dân Iran bị đe dọa, bắt giữ tại Mỹ, và cho rằng Mỹ là một điểm đến "đầy rủi ro" đối với khách du lịch người Iran.

 

Khuyến cáo của Tehran được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin công dân 73 tuổi người Iran Daryoush Sarreshteh đã chết, hai ngày sau khi bị giới chức hải quan Mỹ thẩm vấn căng thẳng trong 5 giờ đồng hồ tại sân bay quốc tế Dulles ngày 6/11. Bộ Ngoại giao Iran đã lên án việc làm trên của nhà chức trách Mỹ và yêu cầu Washington mở cuộc điều tra về vụ việc này.

 

 

TTXVN/Tin tức