01:07 30/01/2015

Iran phát hành 50.000 tỷ rial trái phiếu phát triển dầu khí

Quốc hội Iran đã cho phép Bộ Dầu khí phát hành trái phiếu trị giá 50.000 tỷ rial (1,8 tỷ USD) nhằm đầu tư phát triển các mỏ dầu và khí đốt tại quốc gia Hồi giáo này.

Quốc hội Iran ngày 29/1 đã cho phép Bộ Dầu khí phát hành trái phiếu trị giá 50.000 tỷ rial (tương đương khoảng 1,8 tỷ USD) nhằm đầu tư phát triển các mỏ dầu và khí đốt tại quốc gia Hồi giáo này.

Phát biểu với báo giới, thành viên của Ủy ban Hội nhập của Quốc hội Esmaeel Jalili cho biết Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Namdar Zanganeh sẽ tham dự một cuộc họp vào ngày 4/2 với ủy ban này để bàn bạc chi tiết các biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm sau (theo lịch Iran năm mới bắt đầu từ ngày 21/3).

Ngành công nghiệp dầu khí của Iran đang rất cần các khoản đầu tư lớn nhằm thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thăm dò và khai thác, đặc biệt là tại mỏ khí khổng lồ South Pars.

Phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ về tiến trình đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran ngày 27/1. Ảnh: AFP-TTXVN.


Trong 5 năm qua, Iran đã triển khai kế hoạch đầu tư gần 200 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng. Iran hiện là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 2 trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và cũng là nước có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ 2 thế giới, sau Nga.

Cùng ngày, Bộ trưởng Công nghiệp, Khai mỏ và Thương mại của Iran Mohammad Reza Nematzadeh cho rằng các thành viên của nhóm 8 nước Hồi giáo đang phát triển (D8) nên tăng cường đầu tư chung và thể hiện quyết tâm tập thể mạnh mẽ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại nội khối.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin Iran cho rằng các cuộc đàm phán với Pháp, Đức và Anh về chương trình hạt nhân của nước này là “hứa hẹn” nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để khai thông thế bế tắc đã kéo dài 12 năm qua.

Các giám đốc chính trị của Iran và 3 quốc gia châu Âu nói trên đã tổ chức đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong một nỗ lực nhằm vượt qua các khác biệt hiện có về một thỏa thuận hạt nhân dài hạn cần phải ký trước thời hạn chót là ngày 30/6 tới.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, với tỷ lệ 18 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề đô thị của Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm siết chặt các lệnh trừng phạt chống Iran nếu các nhà đàm phán quốc tế không đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran vào trước cuối tháng 6. Tuy nhiên, dự luật này sẽ chỉ được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện sớm nhất vào ngày 24/3 tới, do một nhóm các thượng nghị sĩ đã đạt được một thỏa thuận nhằm trì hoãn các biện pháp trừng phạt trong 2 tháng để có thời gian tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.


TN (Theo Reuters)