Ngày 5/11, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trong việc giải quyết khác biệt và xóa bỏ hiểu lầm liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân của Iran.
Bên trong lò phản ứng hạt nhân ở cơ sở Bushehr, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo tuyên bố được Văn phòng Tổng thống Pezeshkian công bố, nhà lãnh đạo Iran khẳng định nước này luôn hoan nghênh đối thoại và hợp tác, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây “tôn trọng quyền lợi của Iran” và không tìm cách áp đặt “những yêu cầu quá mức”.
Ông Pezeshkian chỉ rõ: “Đã đến lượt Mỹ và châu Âu cần giành lại niềm tin của Iran bằng cách chứng minh thiện chí của họ”.
Tổng thống Iran cho rằng Tehran đang phải chịu sức ép và các biện pháp trừng phạt ngày càng gia tăng dựa trên “thiên kiến cứng nhắc” và “cái cớ sai lầm” rằng nước cộng hòa Hồi giáo đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.
Về phần mình, Tổng thống Pháp Macron cho biết ông sẽ nỗ lực xây dựng một khuôn khổ đàm phán mới nhằm mở đường cho một thỏa thuận rõ ràng giữa Iran và các nước phương Tây.
Ông Macron nhấn mạnh: “Điều cần thiết là các cuộc trao đổi và đối thoại giữa chúng ta phải được duy trì nhằm tạo ra sự minh bạch và xây dựng lòng tin để chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận, và trong khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt (đối với Iran), vẫn đồng thời cải thiện và mở rộng quan hệ song phương”.
Trước đó, Pháp, Anh và Đức đã thông báo sẽ tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ với Iran và Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện, lâu dài và có thể kiểm chứng, đảm bảo Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.