09:22 15/09/2020

Iran phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Mỹ

Ngày 15/9, Iran đã cảnh báo Mỹ không nên phạm phải "một sai lầm chiến lược", sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ "đáp trả mạnh gấp 1.000 lần" nếu Tehran tấn công Mỹ sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn của Chính phủ Iran, ông Ali Rabiei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ Iran, ông Ali Rabiei nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng (Mỹ) sẽ không phạm phải một sai lầm chiến lược và chắc chắn nếu phạm phải bất kỳ sai lầm chiến lược nào, họ sẽ vấp phải sự đáp trả kiên quyết của Iran".

Trước đó, một hãng truyền thông của Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Iran đang lên kế hoạch ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới. Trong một dòng trạng thái trên mạng Twitter, Tổng thống Trump viết: "Mọi cuộc tấn công của Iran, dưới mọi dạng thức, nhằm chống lại nước Mỹ, đều sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công đáp trả mạnh gấp 1.000 lần".

Ngày 14/9, Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin về âm mưu ám sát nói trên, khẳng định đây là thông tin "vô căn cứ" và "nhằm tạo dựng một không khí chống Iran". Người phát ngôn Rabiei cảnh báo rằng cách phản ứng của Tổng thống Mỹ đối với những thông tin chưa xác thực như vậy sẽ "không mang lại điều gì ngoài việc phá vỡ sự yên bình trong khu vực và thế giới". Ông kêu gọi Tổng thống Trump "kiềm chế các hành động mạo hiểm mới".

Căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Tehran đã lên mức cao nhất kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, đặc biệt sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và tái áp đặt trừng phạt chống Iran. Với cáo buộc Tướng Soleimani - Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - đứng sau những cuộc tấn công của các lực lượng dân quân thân Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ tại khu vực, ngày 3/1/2020, một máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện vụ tấn công gần sân bay quốc tế Baghdad tại Iraq, khiến Tướng Soleimani cùng một chỉ huy dân quân Iraq thiệt mạng. Nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố nước này sẽ "giáng đòn đáp trả tương xứng" nhằm vào Mỹ để trả đũa việc Tướng Soleimani bị sát hại.

Bích Liên (TTXVN)