04:09 25/04/2015

Iran phản đối vụ Saudi Arabia chặn máy bay

Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại biện lâm thời Saudi Arabia để phản đổi việc Riyadh chặn 2 máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo của nước này cho Yemen.

Hãng thông tấn ISNA đưa tin Bộ Ngoại giao Iran ngày 24/4 đã triệu Đại biện lâm thời Saudi Arabia đến để phản đổi việc Riyadh chặn 2 máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo của nước này cho Yemen.

Hãng trên cho biết 2 máy bay vận tải chở thực phẩm và thuốc men cho Yemen đã bị các chiến đấu cơ của Saudi Arabia ép phải ra khỏi không phận Yemen, một vụ hôm 23/4 và một vụ hôm 24/4.

Chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia.

ISNA dẫn lời một quan chức Iran nói với nói nhà ngoại giao trên của Saudi Arabia: "Các chiến đấu cơ của Saudi Arabia đã ngăn 2 máy bay của Iran hạ cánh xuống Yemen và buộc họ phải quay về nước. Trong số 2 máy bay này, một chiếc chở những người Yemen bị thương được điều trị tại Iran và chiếc còn lại chở hàng viện trợ nhân đạo và thuốc men cho Yemen. Đây là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ và vi phạm không phận của Yemen".

Mỹ và Saudi Arabia cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho nhóm phiến quân Houthi thuộc dòng Hồi giáo Shi'ite, điều bị Tehran phủ nhận.

Iran và Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng quan hệ quốc phòng

Cùng ngày 24/4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran thiếu tướng Hossein Dehqan và người đồng cấp của Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz đã có cuộc gặp bên lề của "Hội nghị hòa bình Istanbul" nhằm mở rộng quan hệ song phương.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ mối quan tâm chung trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước trên lĩnh vực quốc phòng, quân sự, đồng thời kêu gọi các nước giải quyết các vấn đề khu vực thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại.

Thiếu tướng Dehqan nhấn mạnh, hai nước đều là những quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực và có tiềm lực quốc phòng, quân sự to lớn, đồng thời cho rằng sự hợp tác giữa Tehran với Ankara trong lĩnh vực này sẽ giúp củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực.

Về phần mình, ông Yilmaz khẳng định, biên giới chung giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đường biên hòa bình, hữu nghị; hai nước không có tranh chấp trong bất kỳ vấn đề nào và mọi quan điểm khác biệt giữa hai bên đều có thể được giải quyết thông qua đối thoại.

Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã dành thời gian thảo luận về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như những diễn biến mới tại Yemen, chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới sự bành trướng của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng là thách thức lớn với khu vực.


TN (Theo Reuters)