10:15 21/10/2019

Iran phản đối Thổ Nhĩ Kỳ lập các bốt quân sự tại Syria

Ngày 21/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Abbas Mousavi tuyên bố nước này phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ mở các bốt quân sự tại Syria, kêu gọi các bên tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Trung Đông, đồng minh chủ chốt của Tehran.

Chú thích ảnh
Các lực lượng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoại ô thị trấn biên giới Ras al-Ain, Syria ngày 16/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng tuần được truyền hình trực tiếp, ông Abbas Mousavi nêu rõ: Chúng tôi phản đối việc chính quyền Ankara lập các bốt quân sự ở Syria. Vấn đề này phải được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao. Chủ quyền của Syria phải được tôn trọng".

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẫn thực thi thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày tại vùng Đông Bắc Syria, đổi lại lực lượng người Kurd phải rút quân khỏi "vùng an toàn" mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập gần biên giới Syria. Trong khi đó, Iran kêu gọi đưa lực lượng người Kurd, Chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận để đảm bảo an ninh cho vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, các phóng viên hãng tin Reuters của Anh cho biết lực lượng quân đội Mỹ đã vượt biên giới tiến vào lãnh thổ Iraq ở phía Bắc tỉnh Dohuk. Hình ảnh video ghi nhận được có khoảng 100 xe bọc thép tiến vào Iraq, đây được xem là một phần lực lượng Mỹ vừa rút khỏi Syria.

Lực lượng người Kurd ở Iraq cũng đã xác nhận, theo đó khoảng 30 chiếc xe kéo và xe Hummer chở các thiết bị hạng nặng và binh sĩ Mỹ đã đi vào lãnh thổ Iraq. Nguồn tin khác cho biết lực lượng Mỹ tiến vào Iraq từ phía Sahela.

Trước đó, hôm 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố toàn bộ gần 1.000 lính Mỹ rút khỏi Đông Bắc Syria dự kiến sẽ di chuyển đến miền Tây Iraq để tiếp tục chiến dịch truy quét các phiến quân thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và “giúp bảo vệ Iraq”.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi nhiều khu vực tại Đông Bắc Syria kể từ ngày 9/10 vừa qua khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự chống lực lượng người Kurd trong khu vực. Ngày 17/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tạm dừng chiến dịch quân sự trong 5 ngày để lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực mà Ankara xác định là “vùng an toàn”, đổi lấy một số nhượng bộ từ phía Mỹ. 

Tâm Hằng (TTXVN)