Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran sẽ chỉ kết thúc khi cuộc chiến này cũng kết thúc ở Liban.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo kênh CNN ngày 4/6, ông Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Arab Al Mayadeen: “Chúng tôi giữ quan điểm tương tự về lệnh ngừng bắn và quan điểm tương tự về việc chấm dứt chiến tranh”.
Ông Araghchi cũng nhấn mạnh rằng kết thúc chiến tranh phải đồng nghĩa với việc các lực lượng Israel rút khỏi Liban, nơi Israel đã tấn công lực lượng Hezbollah từ đầu tháng 3.
Ông Araghchi nói rằng tất cả các bên, bao gồm cả Hezbollah, phải tham gia đối thoại quốc gia để giải quyết các vấn đề nội bộ của Liban. Ông nói: “Thế giới phải thừa nhận rằng Hezbollah là một phần thực tế của Liban”. Ông cũng cho rằng các nỗ lực của Israel nhằm giải thể nhóm này và ám sát các thủ lĩnh của họ chỉ khiến nhóm này mạnh hơn.
Ông Araghchi khẳng định Iran sẽ hỗ trợ công tác tái thiết tại Liban sau khi chiến tranh kết thúc. Ông phát biểu: “Chúng tôi hy vọng các nỗ lực tái thiết sẽ bắt đầu sau khi chiến tranh kết thúc. Đương nhiên, người dân và chính phủ Iran sẽ không bao giờ quên những người bạn ở Liban… Chúng tôi chắc chắn sẽ làm mọi điều có thể để giúp đỡ người dân Liban”.
Iran nhiều lần tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm Liban. Đây là điều kiện đang có nguy cơ làm gián đoạn tiến trình đàm phán của Mỹ với Iran.
Tuy nhiên, Israel coi Hezbollah là một tổ chức khủng bố đe dọa an ninh của mình và các nhà phân tích cho rằng Israel có khả năng sẽ tiếp tục tìm cách giải giáp nhóm này.
Trong diễn biến mới nhất, ngày 3/6, Israel và Liban đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi chấm dứt hoàn toàn các hoạt động bắn phá của Hezbollah.
Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì tại Washington, Israel và Liban cũng nhất trí thiết lập các khu vực thí điểm, trong đó, lực lượng vũ trang Liban sẽ độc quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này để loại trừ mọi thực thể phi nhà nước.
Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nhóm họp lại để tiếp tục đàm phán về lộ trình chính trị và an ninh trong tuần tới, với mục tiêu đạt được thỏa thuận toàn diện.