07:09 28/07/2026

Iran lần thứ ba cảnh báo Bulgaria về việc tiếp nhận máy bay quân sự Mỹ

Iran cảnh báo giới chức Bulgaria phải chịu trách nhiệm về quyết định cho phép máy bay tiếp dầu của Mỹ sử dụng căn cứ không quân Bezmer.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Theo truyền thông châu Âu, Iran tiếp tục cảnh báo Bulgaria sau khi quốc hội nước này cho phép Mỹ triển khai máy bay tiếp dầu và quân nhân tại căn cứ không quân Bezmer để hỗ trợ các hoạt động của Washington ở Trung Đông.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 27/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng những người đưa ra quyết định tại Bulgaria phải chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận máy bay tiếp dầu của Mỹ tại các căn cứ quân sự của nước này.

Theo ông Baghaei, Tehran không coi đây là một trường hợp riêng lẻ, đồng thời cáo buộc Bulgaria từng đưa ra những quyết định tương tự nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran. Dù vậy, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh người dân hai nước không có mâu thuẫn và quan hệ giữa Tehran với Sofia trong nhiều thập kỷ qua vẫn được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Đây là lần thứ ba Iran cảnh báo Bulgaria về sự hiện diện của máy bay quân sự Mỹ. Tehran lần đầu gửi công hàm phản đối vào đầu tháng 4, trước khi tiếp tục đưa ra cảnh báo công khai ngày 21/7 liên quan đến kế hoạch triển khai máy bay Mỹ tại căn cứ Bezmer.

Phản ứng mới nhất của Tehran được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai cảm ơn Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi Bulgaria vì ủng hộ việc triển khai lực lượng không quân Mỹ bất chấp những cảnh báo từ Iran.

Chú thích ảnh
Bài đăng công khai cảm ơn Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh chụp màn hình

Ngày 22/7, Quốc hội Bulgaria thông qua đề xuất cho phép tối đa 8 máy bay tiếp dầu KC-135 của Không quân Mỹ, cùng phi hành đoàn, khoảng 250 quân nhân và các thiết bị hỗ trợ hoạt động tại căn cứ Bezmer từ ngày 24/7 đến ngày 1/10.

Các lực lượng này được giao nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Mỹ tại Trung Đông. Việc triển khai được thực hiện dựa trên thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Bulgaria và Mỹ ký năm 2006.

Trước những lo ngại rằng Bulgaria có thể bị kéo vào xung đột, Thủ tướng Radev khẳng định các hoạt động chiến đấu tại Trung Đông sẽ không được tiến hành từ lãnh thổ nước này. Theo ông, máy bay Mỹ đóng tại Bezmer chỉ thực hiện nhiệm vụ hậu cần, chủ yếu là tiếp nhiên liệu trên không bên ngoài không phận Bulgaria.

Ông Radev cũng cho rằng việc tiếp nhận máy bay Mỹ phù hợp với các cam kết đồng minh của Bulgaria, đồng thời nhấn mạnh Mỹ là đối tác an ninh quan trọng của Sofia.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov tìm cách trấn an dư luận khi cho biết ông không lo ngại Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Bulgaria, dù thừa nhận không thể loại trừ hoàn toàn mọi kịch bản.

Đề cập nguy cơ xảy ra các vụ tấn công, ông Stoyanov cho rằng mức độ rủi ro hiện nay thấp hơn giai đoạn máy bay quân sự Mỹ được bố trí tại một sân bay dân sự gần thủ đô Sofia. Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria cũng khẳng định nước này không phải và sẽ không trở thành mục tiêu vì quyết định tiếp nhận máy bay Mỹ.

Trước đó, việc máy bay tiếp dầu Mỹ xuất hiện tại sân bay dân sự ở Sofia đã gây tranh cãi do vị trí gần khu vực đông dân cư. Chính phủ Bulgaria sau đó đề xuất chuyển lực lượng này tới Bezmer, một căn cứ quân sự ở khu vực đông nam đất nước.

Tuy nhiên, quyết định mới vẫn vấp phải sự phản đối của một bộ phận người dân sống gần căn cứ. Những người phản đối lo ngại sự hiện diện của máy bay và quân nhân Mỹ có thể khiến khu vực trở thành mục tiêu trong trường hợp căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc