04:16 15/04/2015

Iran không cho phép Mỹ làm chệch hướng đàm phán hạt nhân

Iran sẽ không cho phép các vấn đề chính trị nội bộ của Mỹ làm chệch hướng các cuộc đàm phán hạt nhân.

Ngày 15/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham cho hay nước này sẽ không cho phép các vấn đề chính trị nội bộ của Mỹ làm chệch hướng các cuộc đàm phán hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham. Ảnh: The Guardian


Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận rằng Quốc hội Mỹ sẽ có quyền xem xét lại bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Afkham nói: "Đó là vấn đề liên quan tới công việc nội bộ của họ. Chúng tôi đang thương lượng với Chính phủ Mỹ". Trước đó, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và một số nghị sĩ Đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đã gây sức ép đòi Tổng thống Obama cho phép thực hiện giám sát về mặt lập pháp đối với các cuộc đàm phán hạt nhân này.

Trong khi đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Obama có khả năng đàm phán để đạt được một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Iran sau khi Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) đạt được thỏa một thuận khung hồi đầu tháng này.


TN
(Theo Reuters)