09:05 18/09/2017

Iran khoe sản xuất được 'cha của các loại bom'

Iran khẳng định nước này nắm trong tay “cha của các loại bom” nặng 10 tấn, có thể vượt mặt GBU-43/B- “bom mẹ” thuộc quân đội Mỹ.

Chỉ huy Lực lượng Không quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Amir Ali Hajizadeh cho biết “cha của các loại bom” do chính Iran sản xuất.

“Bom mẹ” GBU-43/B của quân đội Mỹ.

Kênh RT (Nga) dẫn lời ông Hajizadeh: “Với yêu cầu từ lực lượng Không quân thuộc IRGC, công nghiệp quốc phòng Iran đã sản xuất bom nặng 10 tấn. Những quả bom này đang nằm trong tầm sử dụng của chúng ta”.

Tiếp đó, ông Hajizadeh bổ sung: “Những quả bom này có thể được thả từ chiến đấu cơ Ilyushin và mang sức công phá cao”.

Vị tướng Iran còn gọi quả bom do nước này sản xuất là “cha của các loại bom”, được coi là sự so sánh với một trong những vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất đang tồn tại là GBU-43/B - “bom mẹ” của Mỹ.

GBU-43/B có trọng lượng 9,8 tấn do vậy RT cho rằng Tướng Hajizadeh so sánh hai loại bom dựa trên trọng lượng của chúng.

GBU-43/B được phát triển từ năm 2003 và lần đầu tiên được sử dụng trên thực địa là vào tháng 4 này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gật đầu cho thả “bom mẹ” xuống vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan.

Vũ khí mới của Iran có thể gây ra bối rối bởi trên thực tế quân đội Nga cũng sở hữu một quả bom phi hạt nhân có tên “bom bố” (FOAB).

Nga đã thử nghiệm thành công “bom bố” trong năm 2007 với kết quả khá ấn tượng đối với một loại vũ khí hạt nhân, đó là đương lượng nổ 44 tấn TNT. Trong khi đó, tương đương lượng nổ của GBU-43/B là 11 tấn TNT.

Hà Linh/Báo Tin Tức