Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/3 khẳng định Tehran vẫn đang duy trì và mở rộng năng lực sản xuất tên lửa, bác bỏ tuyên bố trước đó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Iran không còn khả năng này.
Lực lượng an ninh Israel đứng gần một mảnh vỡ của tên lửa được phóng từ Iran về phía Israel Ảnh: Báo Times of Israel
Phát biểu của Tướng Ali Mohammad Naeini được đăng tải trên báo nhà nước Iran. Ông nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Iran, đặc biệt là lĩnh vực tên lửa, vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả trong bối cảnh xung đột leo thang. Dẫn cách chấm điểm trong hệ thống giáo dục Iran, nơi điểm 20 là mức cao nhất, ông nói: “Ngành công nghiệp tên lửa của chúng tôi đạt điểm 20 và không có gì đáng lo ngại. Chúng tôi vẫn đang sản xuất tên lửa ngay cả trong điều kiện chiến tranh, điều này thật đáng kinh ngạc”.
Theo giới phân tích quân sự khu vực, Iran trong nhiều năm qua đã xây dựng được một hệ sinh thái sản xuất tên lửa tương đối hoàn chỉnh, bao gồm năng lực thiết kế, chế tạo động cơ nhiên liệu rắn, hệ thống dẫn đường và các bệ phóng di động. Các cơ sở sản xuất được phân tán trên nhiều khu vực nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời duy trì khả năng sản xuất liên tục ngay cả khi hạ tầng bị gián đoạn cục bộ.
Kho vũ khí tên lửa của Iran được cho là bao gồm nhiều loại, từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung như Fateh-110 hay Shahab-3, đến các dòng tiên tiến hơn có khả năng cải thiện độ chính xác và tầm bắn. Ngoài ra, Iran cũng đã đầu tư đáng kể vào công nghệ tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), tạo thành một mạng lưới tấn công đa tầng có thể gây áp lực lớn lên các đối thủ trong khu vực.
Tướng Naeini cũng khẳng định không có “vấn đề đặc biệt nào trong việc tích trữ”, cho thấy Iran vẫn duy trì được chuỗi cung ứng vật liệu và linh kiện quan trọng, bất chấp các lệnh trừng phạt kéo dài. Ông cho rằng cuộc chiến hiện tại có thể còn tiếp diễn và nhấn mạnh kỳ vọng của người dân Iran rằng xung đột sẽ chỉ kết thúc khi đối phương bị suy yếu hoàn toàn.
Trong khi đó, phát biểu tại Jerusalem tối 19/3 trong cuộc họp báo trực tiếp đầu tiên với báo chí quốc tế kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch chống Iran, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: “Sau 20 ngày, tôi có thể nói rằng Iran hiện không còn khả năng làm giàu urani và cũng không còn khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo”.
Tuyên bố trái ngược từ hai phía cho thấy cuộc chiến thông tin song hành với xung đột quân sự đang diễn ra gay gắt. Các chuyên gia nhận định, ngay cả khi một số cơ sở hạt nhân hoặc quân sự của Iran bị tấn công, khả năng phục hồi và phân tán của chương trình tên lửa nước này khiến việc vô hiệu hóa hoàn toàn là rất khó trong ngắn hạn.