08:00 13/08/2012

Iran khẩn trương khắc phục hậu quả động đất

Tối 12/8, các nguồn tin nước ngoài cho biết, số người thiệt mạng trong hai trận động đất xảy ra liên tiếp ở tây bắc Iran ngày 11/8 đã lên đến 300 người và được dự báo sẽ tiếp tục tăng.

* Gần 3.000 người thương vong

Tối 12/8, các nguồn tin nước ngoài cho biết, số người thiệt mạng trong hai trận động đất xảy ra liên tiếp ở tây bắc Iran ngày 11/8 đã lên đến 300 người và được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết số người bị thương tăng lên 2.600 người. Khu vực bị thảm họa đã tuyên bố để tang 2 ngày cho các nạn nhân.


 

Lực lượng cứu hộ và người dân nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát ngày 11/8.

 

Trong tuyên bố ngày 12/8, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân sống trong vùng thảm họa, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương nhanh chóng tiến hành các hoạt động cứu trợ đối với người dân tại đây. Tổng thống Ahmadinejad cũng ra lệnh thực hiện ngay việc xây dựng lại nhà cửa để đảm bảo cuộc sống cho người dân trong mùa đông khắc nghiệt.


Theo Bộ Nội vụ Iran, hai trận động đất mạnh đã gây thiệt hại cho khoảng 1/2 trong tổng số 600 ngôi làng ở khu vực bị thảm họa, trong đó hàng chục ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn. Hiện có khoảng 16.000 người dân đang phải sống trong cảnh không nhà cửa, do nhà của họ đã bị động đất san phẳng hoặc họ không dám sống trong những ngôi nhà bị rạn nứt do động đất.


Ngay sau động đất, Bộ Y tế Iran đã nhanh chóng cử các đội cứu trợ tới 3 tỉnh tây bắc là Đông Azerbaijan, Tây Azerbaijan và Ardebil. 66 đội cứu trợ, 185 xe cấp cứu cùng các thiết bị chuyên dụng đã được triển khai tới khu vực bị thảm họa. Lực lượng cứu hộ đã đào bới suốt đêm với hi vọng tìm được thêm người sống sót. Đến tối 12/8, hoạt động cứu trợ và tìm kiếm đã kết thúc, do không còn hy vọng tìm thấy người sống sót trong các đồng đổ nát.


Trong khi đó, hàng ngàn người đã phải chen chúc trong các lều trại dựng tạm hoặc ngủ ngoài đường. Sân vận động tại thành phố Tabriz đã được mở cửa để làm nơi tạm trú cho khoảng 16.000 người dân bị mất nhà cửa. 3.000 lều tạm cùng chăn màn và hàng tấn thực phẩm đã được phân phát cho các nạn nhân của vụ động đất.
Theo hãng tin AFP (Pháp), Iran đã từ chối sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc), Xinhgapo và Đức, do nước này đủ khả năng đối phó với động đất.
Trận động đất xảy ra lúc 19 giờ 23 ngày 11/8 (giờ Việt Nam), mạnh 6,4 độ richter, tại khu vực Ahar thuộc tỉnh Đông Azerbaijan, cách thành phố Tabriz có 1,5 triệu dân 60 km về phía đông bắc, với tâm chấn nằm dưới mặt đất 10 km. 11 phút sau đó, một trận động đất 6,3 độ richter lại làm rung chuyển vùng Varzaqan, cách Tabriz 49 km về phía đông bắc, cũng với tâm chấn cách mặt đất 10 km. Sau hai trận động đất mạnh trên đã xảy ra 35 dư chấn.

 

Minh Dương