01:01 04/01/2012

Iran đưa ra đề xuất về đàm phán hạt nhân

Ngày 3/1, Iran đã yêu cầu quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton đề xuất thời gian để nối lại đàm phán hạt nhân giữa nước này với Nhóm P5+1 Liên hợp quốc là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp và Anh cùng Đức, vốn bị đình trệ một năm qua.

* Nga khẳng định Iran không có tên lửa tầm xa

Ngày 3/1, Iran đã yêu cầu quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton đề xuất thời gian và địa điểm để nối lại đàm phán hạt nhân giữa nước này với Nhóm P5+1 (gồm các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp và Anh cùng Đức), vốn bị đình trệ từ một năm qua.

Iran phóng thử tên lửa ngày 2/1/2012. Ảnh: THX/TTXVN


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Ramin Mehmanparast tuyên bố, một khi thời gian và địa điểm được EU công bố, Trưởng đoàn đám phán hạt nhân Iran, ông Saeed Jalili và các nhà đàm phán nước này sẽ đưa ra quan điểm của mình và qua các kênh tiếp xúc, hai bên sẽ có được một thoả thuận cuối cùng.

Ngoài ra, quan chức ngoại giao Iran cũng thông báo một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ tới Têhêran theo lời mời của Iran. Thời điểm cho chuyến thăm này đang được đàm phán.

Tuy nhiên, đề nghị trên của Iran đã ngay lập tức bị EU từ chối. Ông Michael Mann, người phát ngôn của bà Ashton ngày 3/1 nói rằng, "trái bóng đang nằm trong phần sân của Iran", đồng thời nhấn mạnh EU sẵn sàng đàm phán nghiêm túc nhưng trước hết, Iran phải trả lời bức thư mà bà Ashton đã gửi tới lãnh đạo Iran hồi tháng 10/2011. Trong bức thư đó, bà Ashton đã yêu cầu Iran chứng tỏ thiện chí trả lời về những lo ngại liên quan đến bản chất của chương trình hạt nhân của nước này.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 3/1, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nói rằng Iran vẫn đang tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và hối thúc thế giới có các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Ông Juppe cũng nói rằng, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đề xuất phong tỏa các tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran cũng như cấm Têhêran xuất khẩu dầu mỏ, một động thái mà EU cũng đang cân nhắc.

Liên quan tới các động thái quân sự tại vùng Vịnh, hãng thông tấn bán chính thức Fars ngày 3/1 dẫn lời Tư lệnh Quân đội Iran Ataollah Salehi cảnh báo nước CH Hồi giáo này sẽ hành động nếu tàu sân bay của Mỹ quay trở lại khu vực này.

Trong khi đó, Nga đã có phản ứng đầu tiên về việc Iran tiến hành loạt vụ thử tên lửa gần tuyến hàng hải vận chuyển dầu quan trọng ở Eo biển Hormuz. Ngày 3/1, phát biểu với hãng thông tấn Interfax, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Vadim Koval khẳng định, Iran không có tên lửa tầm xa. Theo ông Koval, Têhêran không có công nghệ chế tạo các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm trung hoặc tầm xa và trong thời gian tới cũng không thể có được những tên lửa như vậy.

Trước đó, ngày 2/1, trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân "Velayat 90", Iran thông báo đã phóng thử ba quả tên lửa gần tuyến hàng hải vận chuyển dầu ở vùng Vịnh trong bối cảnh các cường quốc phương Tây chuẩn bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Hai quả tên lửa trong số này có thể có tầm bắn tối đa 200 km, thường được coi là các vũ khí tầm ngắn, song giới truyền thông Iran và người phát ngôn lực lượng hải quân nước này miêu tả một trong số những tên lửa này là tên lửa "tầm xa". Tên lửa còn lại là tên lửa đối hạm Nasr có tầm bắn 35 km.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông) - TTG