08:15 19/08/2026

Iran đưa ra cảnh báo mới nhất về khả năng Mỹ tái khởi động chiến tranh

Truyền thông Anh dẫn lời các nguồn tin nội bộ chính quyền Iran cho biết, Iran đã tính đến khả năng tấn công các cơ sở hoặc trang thiết bị quân sự của Mỹ tại châu Âu, nếu giao tranh bùng phát trở lại.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN phát

Theo đó, các trang thiết bị quân sự của Mỹ tại Bulgaria hoặc CH Síp có thể trở thành mục tiêu tấn công. Nếu điều này xảy ra, phạm vi các hoạt động trả đũa của Iran sẽ mở rộng đáng kể. Hiện nay, Iran chủ yếu tập trung tấn công mục tiêu Mỹ ở Trung Đông. Cả Bulgaria và CH Síp đều có các căn cứ quân sự từng được Mỹ sử dụng.

Trong cuộc chiến bùng phát ngày 28/2, Iran đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Diego Garcia, cách khoảng 4.000 km ở phía Nam Ấn Độ Dương. Điều này cho thấy Iran có khả năng tấn công bằng tên lửa tới gần như bất kỳ địa điểm nào ở châu Âu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nếu muốn tăng tầm bắn, Iran sẽ phải dùng đầu đạn nhỏ hơn, qua đó hạn chế mức độ thiệt hại có thể gây ra.

Các nguồn tin nội bộ Iran cũng đề cập khả năng phá hoại các tuyến cáp quang chạy dưới eo biển Hormuz. Nếu xảy ra, động thái này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động viễn thông.

Một nguồn tin cho biết, Iran sẽ đáp trả không giới hạn nếu Mỹ tấn công. Người này nói: “Nếu Mỹ đi quá xa, Iran sẽ tự vệ bằng mọi giá, vượt ra ngoài khu vực và tấn công cả châu Âu”.

Nguồn tin khác cảnh báo, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ kích hoạt phản ứng trên phạm vi rộng hơn. Vụ tấn công tại Jordan khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng là bằng chứng cho khả năng tấn công của Iran. Nguồn tin này nói: “Đây cũng là thông điệp gửi tới châu Âu: châu Âu có thể trở thành mục tiêu của tên lửa, vì vậy cần biết mình nên đứng ở đâu trong cuộc chiến này. Một sai lầm rất lớn, chẳng hạn như tấn công vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi, có thể khiến cuộc chiến vượt ra ngoài khu vực và lan tới châu Âu”.

Trong khi đó, ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ không có kế hoạch đàm phán với Iran, nhưng khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa và hoạt động bình thường, bất chấp lưu lượng tàu bè hạn chế và thông tin về một vụ tấn công nhắm vào tàu đang rời khỏi tuyến đường thủy này.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz và để ngỏ khả năng chính thức biến khu vực này thành lãnh thổ Mỹ. Tuyên bố của ông Trump trái ngược với lập trường của Iran, vốn khẳng định eo biển chưa thể được mở lại nếu Mỹ chưa thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6.

Thời hạn 60 ngày của thỏa thuận này đã kết thúc mà không đạt tiến triển đáng kể, trong khi Iran và Mỹ tiếp tục cáo buộc lẫn nhau làm thỏa thuận đổ vỡ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố Iran sẽ không mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa các cảng, chấm dứt trừng phạt dầu mỏ, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân