06:10 23/06/2026

Iran đề xuất đường dây nóng eo biển Hormuz để ngăn ngừa sự cố

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh việc quản lý eo biển Hormuz sẽ không bao giờ được thực hiện theo cách như trước khi xung đột xảy ra.

Chú thích ảnh
Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đã nhất trí thiết lập một trung tâm điều phối và đường dây liên lạc liên quan đến hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz nhằm xử lý nhanh các sự cố và ngăn ngừa nguy cơ xung đột.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Ghalibaf cho biết cơ chế mới được xây dựng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn Mehr, ông Ghalibaf nói rằng các bên đã thống nhất thành lập một trung tâm liên lạc để xử lý các sự cố hoặc tranh chấp có thể xảy ra trong vòng 30 ngày. Theo ông, đường dây nóng này không thay thế các thủ tục cấp phép hiện hành đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz mà chỉ nhằm tạo cơ chế trao đổi thông tin, làm rõ các vấn đề phát sinh và hỗ trợ xử lý sự cố một cách nhanh chóng.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế trong quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông khẳng định việc điều hành tuyến đường biển chiến lược này sẽ không còn được thực hiện theo cách thức trước khi xảy ra xung đột.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, việc thiết lập cơ chế liên lạc mới sẽ góp phần tăng cường an toàn hàng hải và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại trong khu vực. Ông bày tỏ tin tưởng động thái này sẽ hỗ trợ sự phát triển kinh tế của các nước trong khu vực.

Những tuyên bố trên được ông Ghalibaf đưa ra sau khi trở về từ Thụy Sĩ, nơi diễn ra các cuộc tiếp xúc và đàm phán liên quan đến việc thực thi thỏa thuận ngừng các hành động thù địch giữa Iran và Mỹ.

Trước đó, ngày 17/6, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ về việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Sau đó, ngày 21/6, đại diện hai nước đã tiến hành các cuộc đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ với sự trung gian của Qatar và Pakistan nhằm thảo luận các bước triển khai thỏa thuận.

Theo tuyên bố chung của Qatar và Pakistan sau vòng đàm phán đầu tiên, các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bầu không khí mang tính xây dựng. Các bên đã đạt được một số tiến triển đáng khích lệ, trong đó có việc thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo.

Ông Ghalibaf cho rằng những kết quả đạt được phản ánh sự phối hợp giữa các nỗ lực ngoại giao và sức mạnh quốc phòng của Iran. Theo ông, hai lĩnh vực này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và thúc đẩy các mục tiêu đối ngoại của Tehran.

Liên quan đến các nội dung khác của tiến trình đàm phán, Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết các bên đã đạt được nhất trí về cơ chế giải phóng khoảng 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Ông cũng cho rằng các cuộc đàm phán đã tạo cơ sở cho việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Ngoài ra, theo ông Ghalibaf, các cuộc trao đổi tại Thụy Sĩ cũng đề cập đến việc bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban trong giai đoạn hậu xung đột.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc