08:17 05/08/2019

Iran đe dọa rời bỏ thỏa thuận hạt nhân nếu không được bảo vệ lợi ích

Iran sẽ rời bỏ thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) hồi năm 2015 nếu các bên tham gia ký kết không bảo vệ lợi ích của Tehran.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đưa ra ngày 5/8 trong bối cảnh quan hệ căng thẳng gia tăng giữa quốc gia Hồi giáo này với các cường quốc phương Tây.

Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên Iran làm việc tại cơ sở làm giàu urani ở Isfahan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong buổi họp báo phát trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước, ông Zarif khẳng định Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử trên nếu cần thiết. Ông đồng thời kêu gọi các đối tác châu Âu đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ nền kinh tế Iran trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ngoại trưởng Zarif lên án Washington đã "đóng cửa" ngoại giao với thỏa thuận hạt nhân 2015. Ông đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào ông và cho rằng việc trừng phạt một ngoại trưởng đồng nghĩa với đối thoại thất bại.

Liên quan đến hoạt động của các tàu chở dầu tại vùng Vịnh, ông Zarif cho rằng Mỹ không thể xây dựng một liên minh hải quân để hộ tống các tàu chở dầu tại vùng Vịnh vì các đồng minh của Washington sẽ không muốn gia nhập liên minh này. Nhà ngoại giao Iran cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về việc gây ra tình trạng căng thẳng và khủng hoảng tại vùng Vịnh.

Hoạt động vận chuyển dầu của Hormuz và một số tuyến hàng hải chiến lược khác đã trở thành trọng tâm của cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran. Trước đó, Tehran đe dọa chặn tất cả tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu như các quốc gia khác hưởng ứng việc Mỹ kêu gọi ngừng mua dầu của Iran.

Trong diễn biến căng thẳng mới nhất, ngày 4/8, Iran bắt giữ một tàu chở dầu của Iraq tại vùng Vịnh với cáo buộc buôn lậu dầu. Trước đó, ngày 19/7, Iran thông báo đã bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anhvới lý do tàu này "vi phạm luật hàng hải quốc tế". Vụ bắt giữ này được cho là đáp trả việc  chính quyền vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh ngày 4/7 đã bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran với lý do tàu này vi phạm các trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Syria.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 năm ngoái tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt quốc gia Trung Đông này. Quan hệ này ngày càng xấu đi sau một loạt các động thái gây căng thẳng từ hai phía như vụ Iran và Mỹ tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái của nhau, Tehran rút khỏi một số cam kết hạt nhân quan trọng nhất và vượt ngưỡng cho phép trong JCOPA về làm giàu urani.

Thanh Hương (TTXVN)