06:21 07/06/2017

Iran dẫn đầu toàn đoàn Giải vô địch Taekwondo thiếu niên châu Á

Tối 7/6, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh), Giải vô địch Taekwondo thiếu niên châu Á lần 2 năm 2017 đã kết thúc.

 Ban Tổ chức đã trao thưởng các vận động viên và đoàn đoạt thành tích cao.

Thi đấu hạng cân 41kg đối kháng cá nhân nữ giữa VĐV Mobina Kalivand (Iran) giáp xanh với VĐV Azhar Aubakirova (Kazakhstan) giáp đỏ. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Kết quả, ở nội dung dành cho nam, Đoàn Taekwondo Iran giành giải Nhất toàn đoàn với thành tích 6 Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc, hai Huy chương Đồng. Đoàn Jordan xếp vị trí thứ Hai với thành tích một Huy chương Vàng, ba Huy chương Bạc, hai Huy chương Đồng. Vị trí thứ Ba thuộc về Đoàn Kazakhstan với thành tích hai Huy chương Bạc, ba Huy chương Đồng.

Ở nội dung nữ, Đoàn Iran xếp vị trí thứ Nhất với 6 Huy chương Vàng, ba Huy chương Bạc, một Huy chương Đồng. Đoàn Kazakhstan xếp vị trí thứ Hai với thành tích một Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng. Đoàn Đài Loan (Trung Quốc) xếp vị trí thứ Ba với hai Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc.

Trong cả hai nội dung thi đấu, Đoàn Taekwondo Việt Nam đoạt 4 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng.

Đánh giá về Giải vô địch Taekwondo thiếu niên châu Á lần 2 năm 2017, ông Trương Ngọc Để, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam nhận định: Giải đấu đã được nâng cao về chất lượng và trình độ vận động viên, qua đó phát hiện được nhiều tài năng Taekwondo lứa tuổi thiếu niên để đào tạo trong tương lai. Việc đầu tư cho lực lượng vận động viên Taekwondo thiếu niên là vô cùng cần thiết để các vận động viên có thể tự tin bước lên lứa tuổi trẻ, khẳng định thành tích ổn định và ngày càng cao hơn trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Giải vô địch Taekwondo thiếu niên châu Á lần 2 năm 2017 do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Taekwondo châu Á tổ chức, thu hút sự tham gia của 277 vận động viên đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)