06:07 21/06/2015

Iran: Đàm phán hạt nhân có thể kéo dài quá hạn chót

Ngoại trưởng Iran cho biết nhiều khả năng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục kéo dài quá thời hạn chót ngày 30/6 tới.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 20/6 khẳng định Tehran không bị sức ép thời gian để đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện với các cường quốc thế giới và cho biết nhiều khả năng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục kéo dài quá thời hạn chót ngày 30/6 tới.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo trong nước, Ngoại trưởng Javad Zarif cho biết Tehran tin rằng có thể đạt được một "thỏa thuận tốt" với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) và do vậy không cảm thấy "bị sức ép" về mặt thời gian.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP/TTXVN


Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cho rằng nước này và Nhóm P5+1 có thể cần thêm thời gian để đảm bảo đạt được thỏa thuận song bác bỏ việc mở rộng các cuộc đàm phán. Theo ông Zarif, Tehran muốn tiếp tục các cuộc đàm phán cho đến khi đạt được một kết luận và cho rằng đây là cách tiếp cận "tốt hơn" so với việc mở rộng đàm phán.

Ngoại trưởng Zarif cũng chỉ trích 6 cường quốc thế giới vì đã đưa ra những "yêu sách thái quá" trong quá trình đàm phán, đồng thời tuyên bố Iran sẽ không chịu lùi bước trước các áp lực đó.

Cũng trong ngày 20/6, truyền thông Iran đưa tin Ngoại trưởng Javad Zarif sẽ đến Luxembourg vào ngày 22/6 để tham gia các cuộc đám phán cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran với những người đồng cấp Anh, Pháp và Đức cùng Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini.

* Iran sẽ xuất khẩu dầu khí sang Armenia và Tajikistan

Cùng ngày 20/6, Phó Giám đốc điều hành Công ty Phân phối Dầu khí Quốc gia Iran (NIOPDC) Mansour Riahi cho biết quốc gia vùng Vịnh này sẽ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt sang hai thị trường mới là Tajikistan và Armenia.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Riahi khẳng định việc tăng xuất khẩu dầu khí là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của NIOPDC. Trong năm nay, công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch này trong khuôn khổ các chính sách vĩ mô của Bộ Dầu mỏ Iran.

Quan chức trên cũng cho biết sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên của Iran đã tăng trong thời gian qua, giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu lỏng tại các nhà máy điện và các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn. Nhờ vậy, nước này còn dư thừa một lượng lớn các loại nhiên liệu lỏng, trong đó có dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và khí hóa lỏng để xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dầu khí này đã được tiến hành sang các nước láng giềng và dự kiến sẽ được tăng cường trong những tháng tới.

Cũng theo ông Riahi, thông qua 8 sàn giao dịch và công ty, NIOPDC hiện đang xuất khẩu khí hóa lỏng sang nhiều nước, trong đó có Afghanistan, Pakistan, Iraq, Armenia và Gruzia.


TN