08:17 06/08/2019

Iran công bố 3 tên lửa dẫn đường chính xác mới chế tạo

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Amir Hatami ngày 6/8 đã công bố 3 tên lửa dẫn đường chính xác mới chế tạo của nước này, đồng thời khẳng định Iran đã sẵn sàng tự bảo vệ trước những mưu đồ của Mỹ.

Chú thích ảnh
Các tên lửa mới chế tạo của Iran được trưng bày tại thủ đô Tehran ngày 6/8/2019 gồm: "Ghaem" (phía dưới) và "Yasin" (phía trên). Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ 3 tên lửa không đối không mới có tên gọi là Yasin, Balaban và một loạt mới tên lửa Ghaem được Bộ Quốc phòng Iran và công ty Sa Iran (còn có tên Iran Electronics Industries) nghiên cứu và chế tạo.

Bộ trưởng Amir Hatami ca ngợi các tên lửa này là thành tựu quan trọng cho thấy năng lực và phẩm giá của Cộng hòa Hồi giáo Iran. 

Hãng thông tấn Fars cho biết tên lửa Yasin là tên lửa thông minh có dẫn đường trang bị cánh gập có thể bắn xa 50 km từ máy bay có người lái hoặc không người lái, tên lửa Balaban được dẫn đường bởi hệ thống GPS và các cảm biến, có cánh gập và có thể lắp dưới máy bay, trong khi đó tên lửa Ghaem là tên lửa tìm nhiệt có thể bắn trúng mục tiêu với sai số 50 cm.

Các tên lửa này được công bố trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ cùng các đồng minh phương Tây tại Eo biển Hormuz, một hành lang quan trọng nối các nước sản xuất dầu tại Trung đông với các thị trường tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Căng thẳng phát sinh sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới năm 2018 và bắt đầu tăng cường trừng phát nhằm gây sức ép tối đa đối với Iran.

Thúc Anh (TTXVN)