Tehran tái khẳng định lúc này sẽ không đàm phán về uranium làm giàu, đe dọa biến bờ biển Iran thành “nghĩa địa của những kẻ gây hấn”.
Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Theo kênh Al Jazeera của Qatar ngày 27/5, ông Ali Bagheri Kani, Phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, một lần nữa tái khẳng định lập trường của Tehran rằng số uranium được làm giàu ở mức cao của nước này không phải là chủ đề được đưa ra trong các cuộc đàm phán hiện nay với Mỹ.
“Vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán”, ông Bagheri Kani nói với hãng thông tấn Fars bên lề một hội nghị an ninh quốc tế tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga.
Iran được cho là đang nắm giữ khoảng 440 kg uranium làm giàu ở mức 60% - ngưỡng vẫn thấp hơn mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân,
Theo Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, nếu tiếp tục được làm giàu lên mức 90%, lượng urani mà Iran đang nắm giữ về lý thuyết đủ để chế tạo hơn 10 đầu đạn hạt nhân.
Các nguồn tin phương Tây cho rằng phần lớn kho uranium của Iran hiện được cất giữ dưới lòng đất, bên dưới các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel năm ngoái trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel.
Vì thế, trong trường hợp Iran chấp nhận chuyển giao số uranium này, vấn đề an toàn trong quá trình vận chuyển cũng là bài toán đặc biệt phức tạp.
Phát biểu với truyền thông tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không để Iran tiếp tục sở hữu kho uranium làm giàu.
“Chúng tôi sẽ tiếp quản số uranium đó. Chúng tôi không cần và cũng không muốn giữ nó. Có thể chúng tôi sẽ phá hủy sau khi tiếp nhận, nhưng chắc chắn sẽ không để Iran tiếp tục sở hữu”, ông Trump nói.
Tàu khu trục USS Rafael Peralta (DDG 115) tiếp cận một tàu hàng đang trong hành trình vào cảng của Iran, trong bối cảnh Mỹ tuyên bố hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, ngày 24/4/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến sẽ chưa thể coi là kết thúc nếu Iran chưa chuyển kho uranium làm giàu ra khỏi nước này, chấm dứt hỗ trợ các lực lượng đồng minh trong khu vực và từ bỏ năng lực tên lửa đạn đạo.
Trong một diễn biến khác, một quan chức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết khả năng nổ ra một cuộc chiến mới với Mỹ là không cao, nhưng cảnh báo Iran đã sẵn sàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, ông Mohammad Akbarzadeh, Phó ban chính trị của lực lượng hải quân IRGC, nói rằng: “Khả năng xảy ra chiến tranh là thấp do sự suy yếu của kẻ thù, nhưng các lực lượng vũ trang đang trong trạng thái sẵn sàng chờ đợi”.
“Đừng nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ biến khu vực từ Chabahar đến Mahshahr thành nghĩa địa của những kẻ gây hấn”, ông Akbarzadeh nhấn mạnh, nhắc đến các địa điểm nằm ở hai đầu dải bờ biển dài phía Nam của Iran.
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.
Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.
Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.
Sau đó, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.
Vào hôm 23/5, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh “về cơ bản đã được đàm phán xong” và chỉ còn chờ hoàn tất.