11:09 04/11/2012

Iran chế tạo máy bay không người lái siêu hiện đại

Các chuyên gia Iran đã chế tạo được loại máy bay trực thăng không người lái, sử dụng công nghệ siêu hiện đại và được chế tạo lần đầu tiên trên thế giới. Chiếc máy bay này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1/2013.

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 3/11 cho biết các chuyên gia Iran đã chế tạo được loại máy bay trực thăng không người lái, sử dụng công nghệ siêu hiện đại và được chế tạo lần đầu tiên trên thế giới. Chiếc máy bay này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1/2013.

Chuyên gia chế tạo Abbas Jam cho biết chiếc máy bay này được thử nghiệm trong ngày 3/11 và sẽ ra mắt trong dịp kỷ niệm lễ hội Bình Minh kéo dài trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 31/1/2013 nhân kỷ niệm chiến thắng Cách mạng Hồi giáo Iran.

Máy bay không người lái Shahed 129 hoàn toàn do Iran chế tạo.


Máy bay nói trên không cần đường băng và trong mọi trường hợp có thể cất cánh và hạ cánh như máy bay trực thăng.

Theo Press TV, gần đây các nhà nghiên cứu Iran đã thiết kế và chế tạo một máy bay tàng hình lên thẳng mới, với tên gọi Liko, có thể chuyên chở 100 kg hàng hóa trên hành trình 100 km. Với trọng lượng chỉ có 53 kg, loại máy bay này có thể đạt được độ cao là 4.800 mét, bay liên tục trong vòng 3 giờ và sử dụng đường băng hạ cánh ngắn nhất.

Tháng 9 vừa qua, Iran cũng đã cho ra mắt loại máy bay không người lái hoàn toàn do nước này chế tạo với tên gọi Shahed 129. Máy bay này có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và do thám liên tục trong vòng 24 giờ. Trước đó, vào tháng 8/2010, nước cộng hòa Hồi giáo này đã công bố chiếc máy bay không người lái tầm xa đầu tiên của Iran mang tên Karra, có thể mang đầu đạn tên lửa thực hiện nhiệm vụ ném bom các mục tiêu dưới mặt đất, bay tầm xa với tốc độ cao và thu thập thông tin.


TTXVN/Tin tức