02:16 02/02/2012

Iran chấp nhận để Ấn Độ thanh toán 45% tiền mua dầu bằng đồng rupee

Tờ "Indian Express" ngày 2/2 đưa tin Iran đã đồng ý để Ấn Độ thanh toán 45% trị giá dầu thô nước này nhập khẩu của Iran bằng đồng rupee. Số tiền này được chuyển qua một ngân hàng của Ấn Độ không phải chịu các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU).

Tờ "Indian Express" ngày 2/2 đưa tin Iran đã đồng ý để Ấn Độ thanh toán 45% trị giá dầu thô nước này nhập khẩu của Iran bằng đồng rupee. Số tiền này được chuyển qua một ngân hàng của Ấn Độ không phải chịu các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU).



Nhà máy lọc dầu ở Abadan, miền tây nam Iran. Ảnh: AFP/ TTXVN



Tin cho biết Ấn Độ và Iran đã chọn Ngân hàng UCO có trụ sở tại thành phố Kolkata, miền Đông Ấn Độ, để thực hiện giao dịch bằng đồng rupee trong thanh toán một phần tiền nhập khẩu dầu Iran hàng năm của Ấn Độ trị giá 12,68 tỷ USD. Ấn Độ hiện thanh toán cho Iran 20% số tiền nhập khẩu dầu bằng đồng rupee, phần còn lại thanh toán bằng euro tại ngân hàng Halk Bankasi của Thổ Nhĩ kỳ. Tuy nhiên, kênh thanh toán qua ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ này có nguy cơ bị chặn do những biện pháp trừng phạt cứng rắn mới của EU nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Têhêran.

Ấn Độ tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu thô của Iran bất chấp các động thái của Mỹ và EU tăng cường cô lập Iran, đối tác cung cấp 12% lượng dầu thô nhập khẩu hàng năm của Ấn Độ.


TTXVN/Tin Tức