11:10 18/11/2010

Iran cáo buộc máy bay nước ngoài xâm phạm không phận

Iran ngày 17/11 cáo buộc một số máy bay "không xác định" đã xâm phạm không phận nước này trong khi lực lượng không quân nước này đang tiến hành tập trận.

Iran ngày 17/11 cáo buộc một số máy bay "không xác định" đã xâm phạm không phận nước này trong khi lực lượng không quân nước này đang tiến hành tập trận.



Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn tuyên bố của Tướng Hamid Arjangi cho biết theo số liệu ghi nhận được hôm 16/11 tại các trạm rađa và đài quan sát của Iran, việc xâm phạm trên lặp lại tới 6 lần. Tuy nhiên, các máy bay nước ngoài này đã bị máy bay của Iran ngăn chặn và buộc phải rời khỏi không phận Iran. Đây là cáo buộc đầu tiên của Iran về vụ xâm phạm.


Iran đang tiến hành cuộc tập trận phòng không quy mô lớn nhất từ trước tới nay, kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 16/11), nhằm phô trương khả năng bảo vệ các cơ sở hạt nhân trước nguy cơ tấn công. Trong đợt tập trận này, Têhêran dự kiến ra mắt một hệ thống rađa sản xuất trong nước với tầm quan sát khoảng 2.900 km.


Theo Tướng Arjangi, hàng nghìn trạm quan sát đã được xây dựng trên suốt tuyến biên giới dài 7.000 km của nước này. Các cơ sở này được trang bị hệ thống liên lạc tinh vi, có khả năng ngăn chặn các đối tượng thù địch truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy.


Iran không ngừng khẳng định sức mạnh quân sự, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây gây sức ép buộc nước này chấm dứt theo đuổi chương trình làm giàu urani, với lý do rằng đây thực chất là vỏ bọc cho việc phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ đơn thuần phục vụ các mục đích hòa bình.


TTG/TTXVN