Quân đội Iran cảnh báo sẽ tấn công Tiểu vương quốc Ras al-Khaimah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nếu lực lượng nước này tiến hành các đòn đánh nhằm vào những hòn đảo do Tehran kiểm soát.
Khói bốc lên từ khu vực gần Sân bay Quốc tế Dubai, sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Ảnh: Hindustantimes
Theo hãng thông tấn TASS, trong tuyên bố đặc biệt ngày 21/3, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran nhấn mạnh: “Chúng tôi cảnh báo UAE rằng nếu nước này tiếp tục tấn công các đảo Greater Tunb và Abu Musa của Iran ở Vịnh Ba Tư, các lực lượng vũ trang Iran sẽ giáng những đòn đánh mạnh vào Ras al-Khaimah”.
Cơ quan này đồng thời khẳng định Iran sẽ “tấn công vào nguồn phát động bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo”.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến các đảo tranh chấp tại Vịnh Ba Tư tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.
Trong khi ít nhất 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bị Iran tấn công nhằm đáp trả các đòn không kích từ Mỹ và Israel, UAE đang nổi lên là mục tiêu hứng chịu sức ép quân sự dày đặc nhất.
Theo chuyên gia Jessie Moritz tại Đại học Quốc gia Australia, việc Iran nhắm vào UAE không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn phản ánh tính toán kinh tế, khi nước này là một “nút giao” quan trọng của thương mại và tài chính toàn cầu. Cách tiếp cận này cho thấy một chiến lược rộng hơn, nhằm buộc các nền kinh tế có lợi ích tại UAE phải trực tiếp cảm nhận tác động của xung đột, từ đó gia tăng sức ép quốc tế nhằm tìm kiếm lối thoát cho khủng hoảng.
Bên cạnh vai trò kinh tế, UAE còn là một mắt xích quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực của phương Tây.
Trong bối cảnh đó, UAE nhiều lần kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào nước này là “không có cơ sở”. Đại sứ UAE tại Liên hợp quốc cho biết nước này không cho phép sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Abu Dhabi đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực.
Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng nhanh chóng chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang được tính đến.
“Chúng tôi đang tiến rất gần tới việc đạt được các mục tiêu, đồng thời xem xét thu hẹp quy mô những nỗ lực quân sự lớn của mình tại Trung Đông liên quan đến Iran”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Theo ông, các mục tiêu của Mỹ bao gồm phá hủy năng lực tên lửa của Iran, làm suy yếu nền tảng công nghiệp quốc phòng, không quân, hải quân và hệ thống phòng không của nước này, đồng thời ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ bảo vệ các đồng minh tại Trung Đông “ở mức cao nhất”, trong đó có Bahrain, Israel, Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ không chỉ không thể đảm bảo an ninh cho các quốc gia Arab ở Trung Đông, mà còn đang đẩy họ vào tình thế nguy hiểm.
“Những tuần qua cho thấy rõ Mỹ quan tâm đến lợi ích của Israel hơn là an ninh của các nước láng giềng”, ông nói.
Theo ông Araghchi, Mỹ không chỉ không đảm bảo được an ninh cho các nước trong khu vực mà còn “lạm dụng lòng tin” của họ. Ông kêu gọi các lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo cần thể hiện rõ sự phản đối đối với các hành động gây hấn nhằm vào Iran, không chỉ bằng lời nói mà cả bằng hành động.
Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh rằng các hành động mà ông gọi là gây hấn của Mỹ và Israel “nhằm vào toàn bộ khu vực và thế giới Hồi giáo”, đồng thời cảnh báo sẽ là “ngây thơ” nếu cho rằng việc im lặng và hợp tác với họ có thể giúp đảm bảo an ninh trong tương lai.