03:10 04/03/2026

Iran cảnh báo tấn công châu Âu nếu tham chiến

Khi Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công nếu bị can thiệp, các nước EU phải cân nhắc giữa bảo vệ an ninh và tránh bị cuốn sâu vào vòng xoáy chiến tranh khu vực.

Chú thích ảnh
Tehran cảnh báo mọi hành động quân sự của châu Âu sẽ bị coi là “hành động chiến tranh”, đồng thời tuyên bố sẵn sàng mở rộng các đòn trả đũa nhằm vào các thành phố trên lục địa này (trong ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp trong cuộc tập trận hải quân ở biển Arab. Ảnh: popularmechanics.com/TTXVN)

Theo trang tin châu Âu Euronews.com, trong một thông báo chính thức tại Tehran ngày 3/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết bất kỳ hành động nào của châu Âu sẽ bị coi là "hành động chiến tranh" và sẽ bị đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào các thành phố của châu lục này.

Cụ thể, Tehran cảnh báo các nước châu Âu không nên tham gia vào cuộc chiến với Iran, sau khi nhiều quốc gia tuyên bố có thể tiến hành "hành động tự vệ" trước khả năng phóng tên lửa của Iran.

Trong tuyên bố, Tehran cảnh báo rằng động thái như vậy sẽ bị coi là một hành động khiêu khích trực tiếp và sẽ mở rộng các cuộc tấn công trả đũa của nước này nhằm vào các thành phố và quốc gia châu Âu.

“Đó sẽ là một hành động chiến tranh. Bất kỳ hành động nào như vậy chống lại Iran sẽ bị coi là đồng lõa. Nó sẽ bị coi là một hành động chiến tranh chống lại Iran”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ, khi cuộc chiến Mỹ và Israel với Iran đe dọa lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông và gây nguy hiểm cho an ninh của châu Âu.

Đầu tuần này, thiết bị không người lái (UAV) tấn công do Iran sản xuất đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Akrotiri của không quân Anh tại CH Síp, quốc gia thành viên của EU.

Các quan chức cho biết họ tin rằng những UAV đó được phóng từ Liban, có thể là do Hezbollah.

Vụ tấn công đã khiến Anh tăng cường khả năng phòng thủ của căn cứ trên, truyền thông Anh đưa tin rằng Thủ tướng Starmer đang cân nhắc điều động một tàu chiến để củng cố phòng tuyến trước các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai.

Trong khi đó, Hy Lạp, Đức và Pháp đều cam kết hỗ trợ CH Síp tăng cường khả năng phòng thủ, với việc Hy Lạp và Pháp cử các tàu khu trục hải quân, còn Athens cũng đóng góp máy bay chiến đấu F-16.

Tổng thư kí NATO Mark Rutte ngày 3/3 nhấn mạnh rằng liên minh quân sự này "không trực tiếp can thiệp" vào những gì đang xảy ra ở Trung Đông, nhưng sẽ "bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO" nếu cần thiết.

Phát biểu trong chuyến thăm Bắc Macedonia, ông Rutte nói rằng Iran là "mối đe dọa" đối với khu vực rộng lớn hơn, đồng thời nhắc lại rằng chiến dịch này do Mỹ và Israel thực hiện, và mặc dù một số đồng minh đang hỗ trợ, nhưng việc này được thực hiện trên cơ sở song phương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã ra lệnh tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Paris trước những mối đe dọa mà châu lục này phải đối mặt trên nhiều mặt trận, từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đến cuộc chiến ở Trung Đông.

Lãnh đạo Pháp cũng tuyên bố rằng nước này có kế hoạch khởi động một chương trình phân bổ các tài sản hạt nhân của Pháp trên khắp lục địa. Tám quốc gia, bao gồm Anh, Đức và Hà Lan, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đặt các năng lực răn đe của Pháp trên lãnh thổ của mình.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc