09:17 24/09/2018

Iran cảnh báo sẽ mạnh tay đối với thủ phạm tấn công lễ diễu binh

Giới chức Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với những đối tượng đứng sau vụ tấn công đẫm máu ngày 22/9 nhằm vào lễ diễu binh tại thành phố Ahvaz, Tây Nam nước này, khiến 25 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Người dân Iran dự lễ tang các nạn nhân vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại thành phố Ahvaz ngày 24/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu trước lễ tang ngày 24/9 để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Hossein Salami, cáo buộc Mỹ và Israel dính líu tới vụ khủng bố này, đồng thời tuyên bố Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cảnh báo những phần tử khủng bố sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong khi đó, hãng tin Mizan đưa tin Bộ trưởng Tình báo Mahmoud Alavi cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều nghi phạm vụ tấn công, song không nêu rõ chi tiết.

Vụ tấn công xảy ra khi 4 đối tượng có vũ trang nã đạn vào một đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz, sau đó âm mưu tấn công khu vực khán đài nơi có nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Iran.

Vụ tấn công vào lễ diễu binh khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, trong đó có 12 thành viên của IRGC. Giới chức Iran cáo buộc những phần tử ly khai Arab đã tiến hành vụ tấn công, đồng thời chỉ trích Mỹ, Israel và các nước Arab hậu thuẫn cho “vụ khủng bố” đẫm máu này.

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công. Ngày 23/9, mạng tin Amaq của IS đã đăng tải một đoạn băng hình, trong đó 3 đối tượng là nam giới tuyên bố chúng đang trên đường tới địa điểm thực hiện vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh của quân đội Iran.

Nguyễn Hằng (TTXVN)