04:12 14/04/2018

Iran cảnh báo phương Tây về 'các hậu quả khu vực' sau vụ không kích Syria

Ngày 14/4, Chính phủ Iran đã chỉ trích vụ không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào Syria viện dẫn cãi gọi là hành động đáp trả vụ tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học ở khu vực Douma.

Mỹ và đồng minh đối mặt với làn sóng chỉ trích vì tấn công Syria. Ảnh: Daily Express

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran đã kịch liệt lên án hành động này, đồng thời cảnh báo các nước phương Tây về “các hậu quả tại khu vực”. Kênh truyền hình Telegram dẫn lời người phát ngôn bộ trên Bahram Ghasemi nêu rõ: “Mỹ và đồng minh chưa hề có bằng chứng, thậm chí không đợi chuyên gia Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học quốc tế (OPC) tới điều tra, đã tiến hành một vụ tấn công quân sự. Phương Tây phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả khu vực”.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Yuri Shvytkin đã kêu gọi Liên hợp quốc tổ chức một phiên họp khẩn để lên án chiến dịch quân sự của Mỹ cùng Anh và Pháp tại Syria.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Washington không có quyền đổ lỗi cho quốc gia khác, đồng thời khẳng định việc xúc phạm Tổng thống Nga Vladimir Putin là hành động "không thể chấp nhận".

Theo ông, hành động tấn công Syria này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. Nga đã cảnh báo và Mỹ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ông khẳng định Mỹ không có quyền cáo buộc các nước khác về vũ khí hóa học trong khi bản thân sở hữu một kho vũ khí hóa học khổng lồ.

Trong khi đó,
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố các phương tiện truyền thông phương Tây phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này vì đã tuyên truyền rầm rộ những thông tin không kiểm chứng về cái gọi là quân đội Syria đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Zakharova nhấn mạnh Mỹ tuyên bố kết luận về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học là dựa trên thông tin lan tràn trên các phương tiện truyền thông phương Tây, trong đó có các thông báo về triệu chứng nhiễm hóa chất độc, các đoạn video và các bức ảnh.


Theo bà, cách đây 15 năm, Ngoại trưởng Mỹ đưa ra một ống màu trắng không rõ là gì để làm cớ tấn công Iraq và bây giờ, Washington lại sử dụng phương tiện truyền thông làm cớ tấn công Syria. Bà nhấn mạnh Mỹ và truyền thông phương Tây cần phải hiểu trách nhiệm của mình trong những việc đã xảy ra.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh và quốc phòng Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Viktor Bondarev tuyên bố Nga và cộng đồng quốc tế cần phải có biện pháp mạnh đối với cuộc tấn công Syria của Mỹ và đồng minh.

Ông nhấn mạnh hành động của Mỹ và đồng minh là tội ác chống lại thế giới và nhân loại. Nước Nga và cộng đồng quốc tế cần phải có biện pháp mạnh mẽ và cân nhắc đối với hành động này. Tuy nhiên, nước Nga không được can thiệp vào cuộc chiến tranh mà Mỹ và đồng minh đang tìm cách khơi mào tại Syria.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Aleksey Chepa, cho rằng Mỹ tấn công Syria để phủ nhận chiến thắng của Nga cùng các đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này. Ông nhấn mạnh: "Mỹ đang tìm cách tiến hành các vụ tấn công để phủ nhận sự thật rằng Nga cùng chính phủ hợp pháp tại Syria và các đối tác đã chiến thắng (khủng bố)".

Trước đó, sáng 14/4 theo giờ địa phương, các hãng truyền thông khu vực và quốc tế đưa tin thủ đô Damascus của Syria đang chìm trong khói lửa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công nước này. Theo các hãng tin AFP và Reuters, sáng 14/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh tiến hành các vụ tấn công chính xác nhằm vào Syria.    

Video phòng không Syria đánh chặn tên lửa liên quân Mỹ-Anh-Pháp:


Ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ duy trì biện pháp đáp trả quân sự này cho đến khi Syria dừng sử dụng vũ khí hóa học. Ông tuyên bố các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào Syria đang được tiến hành.     

Ngày 14/4, truyền hình nhà nước Syria đưa tin quân đội nước này đã sử dụng vũ khí phòng không để đối phó với cuộc tấn công của Mỹ. Syria cũng thông báo Mỹ đã phối hợp với Anh và Pháp phát động tấn công nhằm vào nước này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức