06:21 20/06/2014

Iran bỏ tù 2 điệp viên hợp tác với Anh và Israel

Hãng thông tấn chính thức Iran IRNA đưa tin nước này đã tuyên án phạt tù 10 năm tù đối với một người đàn ông giấu tên vì tội làm gián điệp cho Anh và 5 năm tù đối với một người khác vì tội hợp tác với Israel.

Ngày 20/6, Hãng thông tấn chính thức Iran IRNA đưa tin nước này đã tuyên án phạt tù 10 năm tù đối với một người đàn ông giấu tên vì tội làm gián điệp cho Anh và 5 năm tù đối với một người khác vì tội hợp tác với Israel.    

IRAN dẫn lời Yadollah Movahed, công tố viên tỉnh miền Nam Kerman của Iran cho hay điệp viên Anh đã “rất tích cực trong thời kỳ (Iran bị) trừng phạt, người này đã đưa ra khuyến nghị và hợp tác với Anh nhằm tăng tính hiệu quả của các lệnh trừng phạt” và điệp viên trên “được biết đến là có các mối liên hệ với cơ quan tình báo đối ngoại Anh”.    

Theo IRNA, một điệp viên khác cũng bị cáo buộc đưa “thông tin” cho các Đại sứ quán Israel tại Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai người này đều bị bắt giữ tại tỉnh Kerman. Động thái trên diễn ra sau khi hôm 17/6 Anh thông báo kế hoạch mở lại đại sứ quán tại Tehran, chấm dứt 3 năm đóng băng quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Quân đội Mỹ hiện diện trong khu vực sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, sau lời kêu gọi Washington tiến hành không kích của Iraq không được đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian ngày 20/6 cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama thiếu "quyết tâm thực sự" chống khủng bố.    

Theo trang web đài phát thanh quốc gia Iran, ông Abdollahian nói: "Trì hoãn cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) cũng như ra các điều kiện cho cuộc chiến đó càng gia tăng hoài nghi về các mục tiêu của Mỹ tại Iraq.

Phát biểu của ông Obama cho thấy Nhà Trắng thiếu quyết tâm trong cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq và khu vực". Phát biểu của ông Abdollahian được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Obama về cuộc khủng hoảng Iraq, theo đó ông cam kết sẽ cử các cố vấn quân sự đến Baghdad song không nhắc gì tới hành động sâu hơn tại giai đoạn này.    

Cùng ngày, giáo sĩ hàng đầu dòng Shi''ite của Iraq Ayatollah Ali Sistani đã kêu gọi chính phủ tiếp theo của nước này cần hoạt động "hiệu quả" và tránh những sai lầm trong quá khứ.


TN