07:16 03/07/2012

Iran bắn thử tên lửa đạn đạo Shahab-3

Truyền thông Iran ngày 3/7 đưa tin nước này vừa thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng nhằm trúng mục tiêu trên đất Ixraen, một phần trong cuộc tập trận mang tên Nhà Tiên tri Vĩ đại 7 (Great Prophet 7) diễn ra tại sa mạc Kavir do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành từ ngày 2-4/7.

Truyền thông Iran ngày 3/7 đưa tin nước này vừa thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng nhằm trúng mục tiêu trên đất Ixraen, một phần trong cuộc tập trận mang tên Nhà Tiên tri Vĩ đại 7 (Great Prophet 7) diễn ra tại sa mạc Kavir do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành từ ngày 2-4/7, nhằm phô diễn khả năng quân sự của nước này.

 

Tên lửa đạn đạo Shahab-3 của Iran. Nguồn: Internet.

 

Theo kênh truyền hình Al-Alam, tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 có tầm bắn tới 2.000 km, có nghĩa là về mặt lý thuyết có thể bắn trúng mục tiêu trên lãnh thổ Ixraen, vốn chỉ cách Iran khoảng 1.000 km. Hai loại tên lửa tầm ngắn Shahab-1 và Shahab-2, có tầm bắn từ 300 đến 500 km, cũng được bắn thử trong cuộc tập trận này.

 

Hãng tin ISNA của Iran cho biết, trong ngày cuối cùng của cuộc tập trận này, các máy bay ném bom không người lái sẽ được Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này đưa vào sử dụng.

 

Mặc dù trước đó Iran đã từng tiến hành bắn thử các tên lửa Shahab và thường xuyên tiến hành tập trận lớn, song Tehran (Têhêran) nói rằng cuộc tập trận lần này nhằm gửi tới Ixraen và Mỹ một thông điệp rằng hai nước này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng đối với những đe dọa có thể tấn công Iran. Tướng Hossein Salami, một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, nêu rõ "cuộc tập trận Nhà Tiên tri Vĩ đại 7 cho thấy quyết tâm, ý chí và sức mạnh của nhân dân Iran trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và những giá trị cốt lõi của dân tộc".

 

Mục tiêu của cuộc tập trận lần này là mô hình một căn cứ quân sự được dựng trên sa mạc Cavia, tương tự như các cơ sở mà Mỹ có tại các nước láng giềng của Iran, như Afghanistan (Ápganixtan). Việc phóng thử tên lửa đạn đạo Shahab-3 diễn ra đúng thời điểm các chuyên gia của Iran và các cường quốc tiến hành hội đàm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thăm dò điểm tương đồng cho các cuộc đàm phán chính thức sau khi các hội nghị trước không đạt bất kỳ đột phá nào về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

 

TTXVN/Tin tức