12:09 05/12/2011

Iran bắn rơi máy bay do thám Mỹ

Quân đội Iran ngày 5/12 tuyên bố đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ tại miền Đông nước này. Thông tin này được phát đi vào thời điểm quan hệ giữa Iran với các nước phương Tây đang hết sức căng thẳng.

 Quân đội Iran ngày 5/12 tuyên bố đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ tại miền Đông nước này. Thông tin này được phát đi vào thời điểm quan hệ giữa Iran với các nước phương Tây đang hết sức căng thẳng.


Máy bay do thám tàng hình RQ-170 Sentinel. Ảnh: Internet.


Quân đội Iran cho biết chiếc máy bay không người lái RQ-170 của Mỹ đã bị bắn hạ ngay sau khi xâm nhập không phận Iran. Chiếc máy bay chỉ bị hư hỏng nhẹ và hiện đã bị quân đội Iran thu giữ. Nguồn tin quân sự Iran tuyên bố phản ứng của Iran sẽ không chỉ giới hạn trong khuôn khổ biên giới nước này.

Thông tin trên được phát đi trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa Iran và phương Tây đang ở mức cao. Sau vụ người biểu tình Iran tấn công vào đại sứ quán Anh ở Têhêran, Anh đã đóng cửa Đại sứ quán của nước này ở Iran và chuyển toàn bộ nhân viên ngoại giao sang Các tiểu vương quốc Arập thống nhất. Anh cũng đóng cửa Đại sứ quán Iran tại Luân Đôn và trục xuất các nhà ngoại giao Iran. Ngay sau đó, Mỹ và Liên minh châu Âu đã thông qua các biện pháp tăng cường trừng phạt Iran. Về phần mình, Iran tuyên bố sẽ có các hành động trả đũa ngoại giao thích đáng đối với Anh. Tuy nhiên, Iran kêu gọi các đối tác châu Âu kiềm chế và không có những hành động tương tự Anh, làm ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao với Têhêran.

TTXVN/Tin Tức