08:11 25/08/2014

Iran bắn hạ máy bay không người lái Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Israel đang trên hành trình đến cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz.

Truyền thông Iran ngày 24/8 đưa tin lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Israel đang trên hành trình đến cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz.

Hãng tin quốc gia ISNA trích nguồn tin từ lãnh đạo cấp cao lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết: “Máy bay không người lái bị bắn hạ được làm từ thép, là loại có khả năng tránh được radar và có ý định thâm nhập vào khu vực bị hạn chế tại Natanz. Máy bay trên đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không”.

Một máy bay không người lái của Israel.


Israel đã từ chối đưa ra bình luận về sự việc trên với lý do đó là thông tin do truyền thông nước khác đưa ra. Trong khi đó, từ trước tới nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu luôn cho rằng chương trình hạt nhân của Iran là “mối đe dọa” đối với Israel.

Cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz từ lâu được coi là địa điểm "nóng" do một số quốc gia khác nghi ngờ đây là nơi tiến hành nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là nhằm phục vụ mục đích dân sự.

Địa điểm cơ sở làm giàu Natanz.


Theo đánh giá của một số chuyên gia, máy bay không người lái bị bắn hạ có thể là một chiếc Heron với khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong quãng đường dài.

Tháng 12/2012, Iran cũng đã tuyên bố thu giữ được máy bay không người lái ScanEagle của Mỹ, tuy nhiên Washington phủ nhận và cho rằng không có bằng chứng thuyết phục.


H.Linh (Theo Reuters)