12:23 13/12/2011

Iran bác đề nghị của Mỹ đòi trả máy bay do thám bị bắn hạ

Ngày 13/12, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi khẳng định chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ bị Iran bắn hạ hiện là "tài sản" của nước cộng hòa Hồi giáo này. Tuyên bố trên của ông Vahidi đã chính thức bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc trao trả chiếc máy bay này cho Mỹ.

Ngày 13/12, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi khẳng định chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ bị Iran bắn hạ hiện là "tài sản" của nước cộng hòa Hồi giáo này. Tuyên bố trên của ông Vahidi đã chính thức bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc trao trả chiếc máy bay này cho Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi. Ảnh: internet


Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Vahidi khẳng định: "Máy bay không người lái của Mỹ nay là tài sản của chúng tôi. Iran sẽ quyết định các bước xử lý nó như thế nào". Trong khi đó, hãng tin Mehr của Iran dẫn lời ông Vahidi cho biết:"Thay vì xin lỗi Iran, Mỹ lại trơ trẽn yêu cầu trả lại chiếc máy bay này". Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cũng có động thái tương tự khi chính thức bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Obama.

Trước đó, ngày 12/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên thừa nhận một máy bay không người lái của nước này đang nằm trong tay Iran và cho biết Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Têhêran trả lại máy bay. Đây là lần đầu tiên Chính quyền Obama thừa nhận Têhêran đang nắm giữ chiếc máy bay do thám không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ mà Iran tuyên bố đã bắn hạ khi đang bay trên lãnh thổ nước này.

Truyền hình Iran ngày 12/12 đưa tin các chuyên gia nước này đang trong giai đoạn cuối cùng khôi phục lại dữ liệu từ chiếc máy bay RQ-170 Sentinel của Mỹ. Trong khi đó, một quan chức Iran cho biết nước này có thể sản xuất những chiếc máy bay không người lái tương tự bằng cách "mổ xẻ sản phẩm" mà họ vừa thu được.

Hiện các quan chức Mỹ đang lo ngại Iran có thể mổ xẻ chiếc máy bay này để nghiên cứu và có thể biết được các công nghệ tiên tiến của nó như thành phần hóa học của lớp sơn chống rađa hay công nghệ kính quang học cho phép xác định rõ các vật trên mặt đất từ độ cao hàng ngàn kilômét.

Lê Hải