Ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam Al-Anbiya của Quân đội Iran, tuyên bố Mỹ và Israel đang đánh giá không chính xác về năng lực quân sự của Tehran.
Ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan thống nhất và chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran. Ảnh: Mạng xã hội X
“Thông tin về năng lực, sức mạnh quân sự cũng như hệ thống vũ khí của Iran là không chính xác. Các ông không biết gì về tiềm năng chiến lược to lớn của chúng tôi”, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn lời ông Zolfaghari ngày 2/4, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Tehran không còn là mối đe dọa.
Người phát ngôn này đồng thời cho rằng những cơ sở bị phá hủy trong các đợt tấn công của Mỹ và Israel là không đáng kể, nhấn mạnh các cơ sở chiến lược của ngành công nghiệp quốc phòng Iran được đặt tại những địa điểm mà Washington “không biết tới và không thể tiếp cận”.
Ông Zolfaghari cũng cảnh báo Mỹ và Israel cần chuẩn bị đối phó với các đòn tấn công trong tương lai có quy mô lớn hơn và sức mạnh vượt trội so với trước.
Những tuyên bố của ông Zolfaghari được đưa ra sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi phát động chiến dịch quân sự phối hợp với Israel nhằm vào Iran hơn một tháng trước. Đây là lần đầu tiên ông Trump trình bày rõ ràng các mục tiêu trong cuộc xung đột, sau nhiều tuần thay đổi và đưa ra những thông điệp đôi khi mâu thuẫn về việc liệu ông đang xuống thang hay sẵn sàng leo thang các hoạt động quân sự.
Ông Trump tuyên bố: “Chúng ta sẽ giáng cho Iran đòn cực mạnh trong 2 - 3 tuần tới. Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá”.
Ông cũng cảnh báo Iran về khả năng tấn công các nhà máy điện nếu không đạt được thỏa thuận. “Nếu trong thời gian này không đạt được thỏa thuận nào, chúng ta sẽ nhắm đến các mục tiêu trọng điểm. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ tấn công mạnh vào từng nhà máy điện của họ, và có thể là cùng lúc”, ông nói.
Tổng thống Mỹ kết thúc bài phát biểu bằng việc khẳng định Washington đã giành ưu thế và cuộc chiến gần như đi đến hồi kết.
Theo kênh Al Jazeera của Qatar, ngay sau khi ông Trump kết thúc bài phát biểu, quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa phóng từ Iran. Phía Israel tuyên bố các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa này.
Hệ thống tên lửa Arman sử dụng đạn Sayyad-3 trong ảnh do Bộ Quốc phòng Iran công bố tại một buổi lễ ra mắt ở Iran ngày 17/2/2024. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran/Sputnik
Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran, gây thiệt hại và thương vong dân sự. Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại Trung Đông.
Trong khi Washington liên tục phát đi các tín hiệu liên quan tới khả năng đàm phán với Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1/4 khẳng định hiện không có cuộc thương lượng nào đang diễn ra, mà chỉ là quá trình trao đổi thông điệp, trực tiếp hoặc thông qua các bên trung gian. Theo ông, các thông điệp này chủ yếu bao gồm cảnh báo và quan điểm về một số vấn đề, được chuyển tải qua các kênh trong khu vực.
Ông Araghchi nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận lệnh ngừng bắn, mà theo đuổi mục tiêu chấm dứt hoàn toàn xung đột trong khu vực.
Liên quan đến eo biển Hormuz, ông cho biết tuyến hàng hải này chỉ bị đóng đối với những quốc gia tham gia chiến sự chống Iran, đồng thời khẳng định Tehran đã triển khai đầy đủ các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của các nước thân thiện. Ngoại trưởng Iran cũng tuyên bố nước này sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào.