01:15 29/01/2019

Intel sẽ đầu tư gần 11 tỷ USD xây dựng nhà máy chíp mới tại Israel

Bộ trưởng Tài chính Israel Moshe Kahlon ngày 28/1 cho biết, tập đoàn Intel của Mỹ dự kiến sẽ đầu tư 40 tỷ shekel (10,9 tỷ USD) để xây dựng nhà máy sản xuất chíp mới tại nước này. Đây là dự án đầu tư trị giá nhiều tỷ USD mới nhất tại Israel của Intel.

Chú thích ảnh
Trụ sở Intel tại Santa Clara, California, Mỹ. AFP/TTXVN

Trong thông báo được đăng tải trên Twitter, Bộ trưởng Kahlon nói rằng bộ phận quản lý toàn cầu của Intel đã thông báo về quyết định đầu tư thêm 40 tỷ sheekel tại Israel, một quyết định chưa từng thấy được kỳ vọng sẽ đem lại hàng nghìn việc làm cho khu vực phía Nam Israel.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Intel hồi tháng 5/2018 cam kết rằng tập đoàn này sẽ đầu tư khoảng 5 tỷ USD để nâng cấp nhà máy hiện có tại thành phố Kiryat ở phía Nam Israel trong giai đoạn 2018-2020.

Theo thỏa thuận liên quan này, Intel cam kết chi 3 tỷ shekel cho các nhà cung ứng địa phương. Intel đã chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng nhà máy tại Kiryat Gat. Có trụ sở tại Santa Clara, California (Mỹ), Intel là một trong những nhà tuyển dụng và xuất khẩu lớn nhất tại Israel, nơi có nhiều công nghệ mới được phát triển.

Minh Hằng (Theo Reuters)