12:08 09/12/2011

Iniesta: 3-4-3 không có gì quá mới mẻ đối với Barca

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho trang Fifa.com, tiền vệ Andres Iniesta của FC Barcelona tuyên bố cách chơi phòng thủ với ba người không phải là điều gì quá mới mẻ đối với đội bóng xứ Catalunya.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho trang Fifa.com, tiền vệ Andres Iniesta của FC Barcelona tuyên bố cách chơi phòng thủ với ba người không phải là điều gì quá mới mẻ đối với đội bóng xứ Catalunya.

“ Sơ đồ 3-4-3 không có gì là quá mới mẻ, bởi vì chúng tôi đã tập từ hồi bóng đá cơ sở, chúng tôi đã chơi với nó từ lâu rồi và coi nó như là một lẽ tự nhiên. Có nhiều giải pháp cho bất cứ một tình hình nào trong một trận đấu hay trước một đối thủ khác nhau là điều quan trọng”, cầu thủ của Barca giải thích.


Tiền vệ Iniesta của Barca - Ảnh Getty



Theo Iniesta, Barca dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola là đội bóng hay nhất mà anh đã chơi và có thách thức lớn là “vươn lên mỗi ngày và mỗi năm”.

“Tôi nghĩ Barca hiện nay là đội bóng hay nhất mà tôi đã chơi, mặc dù điều đó cũng phải tính đến cách thức mà bóng đá tiến triển, trong đó các đội bóng càng ngày càng mạnh lên. Barca có thách thức là vươn lên mỗi ngày và mỗi năm và chúng tôi làm điều đó trên tất cả các phương diện: chiến thuật, thể lực, kỹ thuật vì đó là quy luật của bóng đá. Barca của năm 2006 hay hơn so với năm 2001 và Barca năm 2011 hay nhất cho đến nay”, Iniesta nói rõ.

Tiền vệ của Barca, người ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang vô địch tại World Cup 2010 khẳng định sau trận kinh điển với Real Madrid, mục tiêu của đội bóng áo đỏ-xanh là một lần nữa chiến thắng tại giải VĐTG các CLB sau khi lên ngôi vương vào năm 2009.

“Đây là một giải đấu rất ý nghĩa, rất quan trọng và rất khó khăn, bởi vì muốn như vậy trước tiên cần phải vô địch Champions League, mà điều này thì cực kỳ phức tạp”, Andres Iniesta tâm sự.



Theo thethaovanhoa.vn