07:11 14/07/2011

Inđônêxia tìm thêm nguồn cung gạo từ Nam Á

Ngày 14/7, Bộ trưởng Thương mại Inđônêxia Mari Elka Pangestu cho biết nước này có kế hoạch mở rộng thị trường nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước và đảm bảo lượng gạo dự trữ.

Ngày 14/7, Bộ trưởng Thương mại Inđônêxia Mari Elka Pangestu cho biết nước này có kế hoạch mở rộng thị trường nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước và đảm bảo lượng gạo dự trữ.

Ảnh: Internet


Bà Mari Elkacho biết mặc dù chính phủ đã quyết định nhập khẩu thêm gạo và một số loại lương thực khác, nhưng Bộ Thương mại vẫn đang tính toán khối lượng, thời gian nhập khẩu và tìm kiếm một số nguồn cung khác bên cạnh các thị trường chủ chốt như Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, khu vực Nam Á với hai nước có tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo là Ấn Độ và Pakixtan cũng đang được xem xét. Trong khi đó, việc Ấn Độ nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu gạo và cho phép xuất khẩu trên 1 triệu tấn gạo và lúa mì, đã giúp giá cả trên thị trường lương thực trở nên cạnh tranh hơn.

Hiện Inđônêxia có 1,6 triệu tấn gạo dự trữ, song tháng lễ Ramađan đang đến gần và vụ thu hoạch sắp tới là vụ mùa phụ, sản lượng không cao, nên việc nhập khẩu gạo đối với nước này được cho là rất cần thiết. Năm nay, Inđônêxia có kế hoạch nhập khẩu từ 1,5-2 triệu tấn gạo.

Việt Tú
(P/v TTXVN tại Inđônêxia)