10:10 05/10/2011

Inđônêxia dự định giảm số doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ Inđônêxia có kế hoạch cắt giảm số doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng chồng chéo, tập trung vốn đầu tư và xây dựng được những doanh nghiệp nhà nước tầm cỡ khu vực và quốc tế.

 


Theo phóng viên TTXVN tại Giacácta, Chính phủ Inđônêxia có kế hoạch cắt giảm số doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng chồng chéo, tập trung vốn đầu tư và xây dựng được những doanh nghiệp nhà nước tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tại hội thảo với chủ đề “Doanh nghiệp nhà nước- Động cơ của nền kinh tế quốc gia”, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Inđônêxia Hata Ragiaxa (Hatta Rajasa) cho biết chính phủ nước này sẽ giảm số doanh nghiệp nhà nước từ 141 hiện nay xuống còn 25 vào năm 2025, trong đó tối ưu nhất là sẽ chỉ có 4-5 doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đầu tư và giao thông vận tải.

Theo đó, Bộ các Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước Inđônêxia đang chuẩn bị kế hoạch sáp nhập, cổ phần hóa và giải thể số doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Trong đó đặt mục tiêu giảm số doanh nghiệp nhà nước xuống còn 78 vào năm 2014, tiếp đó còn 25 doanh nghiệp vào năm 2025.

Theo thống kê, 141 doanh nghiệp nhà nước ở Inđônêxia hiện có tổng giá trị tài sản tương đương 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong đó 131 doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận, song thực sự đóng góp cho ngân sách nhà nước chỉ có 67 doanh nghiệp.

TTXVN/Tin Tức