03:14 26/03/2015

Indonesia xây dựng 10 thành phố mới

Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Andrinof Chaniago đã tiết lộ kế hoạch xây dựng 10 thành phố mới, trong đó các khu đô thị đầu tiên sẽ được triển khai tại Tanjung Selor, thuộc tỉnh Bắc Kalimantan, còn gọi là Bắc Borneo.

Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Andrinof Chaniago đã tiết lộ kế hoạch xây dựng 10 thành phố mới, trong đó các khu đô thị đầu tiên sẽ được triển khai tại Tanjung Selor, thuộc tỉnh Bắc Kalimantan, còn gọi là Bắc Borneo.

Bộ trưởng Andrinof thông báo kế hoạch xây 10 thành phố mới.


Theo Bộ trưởng Andrinof, chính phủ đã hoàn thành một nghiên cứu và phân bổ ngân sách nhà nước để phát triển Tanjung Selor từ một huyện nhỏ hiện nay trở thành thủ phủ của tỉnh Bắc Kalimantan, giáp với Malaysia.Tuy nhiên, vị trí cụ thể của 9 thành phố mới khác chưa được công bố, chỉ biết sẽ có một số thành phố mới cũng được xây dựng trên đảo Borneo.

Bộ trưởng Andrinof tuyên bố chính phủ Indonesia sẽ ưu tiên phát triển các đô thị mới này ở bên ngoài đảo Java trong nỗ lực khuyến khích sự phân bố tăng trưởng kinh tế đều khắp các vùng, góp phần đạt được các mục tiêu phúc lợi xã hội, giảm nghèo và cải thiện tình trạng thất nghiệp.

Đóng góp kinh tế của đảo Java luôn dẫn đầu trong tỷ lệ GDP của Indonesia. Trong năm 2013, Java đóng góp 58% vào GDP quốc gia, tiếp theo là Sumatra 23,8%, Kalimantan 9,6%, Sulawesi 4,8%, Bali Nusa Tenggara 2,8%, Maluku và Papua 2,2%.

Đỗ Quyên (P/v TTXVN tại Indonesia)