07:18 22/07/2016

Indonesia xác nhận trùm khủng bố Santoso bị tiêu diệt

Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Tito Karnavian ngày 22/7 thông báo kết quả giám định ADN xác nhận trùm khủng bố khét tiếng Santoso đã bị tiêu diệt.

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Indonesia Tito Karnavian trả lời phỏng vấn báo chí sau khi nhậm chức tại Jakarta ngày 13/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, việc lấy mẫu giám định đã được thực hiện ngay sau khi đội đặc nhiệm chống khủng bố của Indonesia tiêu diệt hai đối tượng, trong đó một người được cho là Santoso và người còn lại được cho là Basri, trợ thủ đắc lực của Santoso. Thi thể của Santoso sẽ được trả về cho gia đình mai táng dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát tỉnh Trung Sulawesi.

Bị quân đội Indonesia truy nã gắt gao từ năm 2007, Santoso là thủ lĩnh của một nhóm phiến quân Hồi giáo nhỏ, nhưng ngày càng trở nên nguy hiểm có tên gọi là “Chiến binh Hồi giáo Đông Indonesia” (MIT) ở khu vực Poso trên đảo Sulawesi. Santoso cùng các thuộc hạ đã tuyên bố trung thành với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, và là thủ phạm gây ra nhiều vụ tấn công nhằm vào cảnh sát Indonesia trong những năm gần đây, trong đó có vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Jakarta ngày 24/1 vừa qua làm 8 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.

Theo cảnh sát Indonesia, hiện 19 thành viên của nhóm phiến quân "Chiến binh Hồi giáo Đông Indonesia" vẫn đang ẩn náu trong các khu rừng ở Poso. Ngày 19/7, Tư lệnh Karnavian đã kêu gọi các tay súng này đầu hàng sau khi thủ lĩnh của họ Santoso bị tiêu diệt.

TTXVN/Tin Tức